1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an giúp dân gặt lúa chạy bão

(Dân trí) - Sáng 14/9, trước tình hình bão số 10 đang tràn về trong lúc nông dân còn nhiều lúa trên đồng có nguy cơ mất trắng, Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã huy 52 cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch 10 ha lúa.

Trước diễn biến của bão số 10, Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương, quyết liệt phòng chống; với mục tiêu giảm tối đa các thiệt hại, đặc biệt về người.

Sáng 14/9, Ban Chỉ huy Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã huy động 52 cán bộ, chiến sỹ về xã Sơn Lễ và xã Sơn Ninh, giúp nhân dân thu hoạch lúa tránh bão.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng ở địa phương, giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lên vùng cao nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản trước cơn bão số 10 đến gần.

Chỉ huy lực lượng về giúp dân, có trung tá Uông Văn Đức - Phó trưởng công an huyện Hương Sơn. Đoàn được chia làm 2 tốp (26 người về xã Sơn Ninh, 26 người về xã Sơn Lễ), cùng nhân dân tham gia gặt lúa tránh bão.

Sau một thời gian tập trung làm việc, lực lượng cán bộ chiến sỹ Công an huyện Hương Sơn đã giúp dân 2 xã gặt được hơn 10 ha lúa vụ Đông trước khi bão đổ bộ.

.

Công an giúp dân gặt lúa chạy bão - 1
Công an giúp dân gặt lúa chạy bão - 2

Công an giúp dân gặt lúa chạy bão - 3

Công an giúp dân gặt lúa chạy bão - 4
Lực lượng biên phòng tuyến biển giúp dân phòng chống bão ở Quảng Trị (Ảnh: Đăng Đức)
Lực lượng biên phòng tuyến biển giúp dân phòng chống bão ở Quảng Trị (Ảnh: Đăng Đức)

Công an giúp dân gặt lúa chạy bão - 6

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng biên phòng Đồn Cửa Tùng, Cửa Việt… triển khai giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn. (Ảnh: Đăng Đức)

Tại Thanh Hóa, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trước những dự báo về diễn biến bất thường của cơn bão số 10, nông dân tỉnh này đang hối hả thu hoạch lúa.

Còn tại các địa phương ven biển, trong ngày 14/9, ngư dân đã huy động lực lượng để đưa tàu, thuyền vào bờ tìm nơi tránh trú và chằng chống để tránh va đập khi có bão đổ bộ. Đồng thời, ngư dân đã khẩn trương thu dọn ngư lưới cụ để đảm bảo an toàn.

Tại thành phố Sầm Sơn, ngư dân dọc ven biển cơ bản đã đưa tàu, thuyền cũng như bè mảng vào bờ an toàn. Trong đó tập trung nhiều theo dọc đường Hồ Xuân Hương. Tại vùng biển Sầm Sơn, đến đầu giờ chiều, mực nước biển cũng bắt đầu dâng khá cao, kèm theo những đợt sóng lớn.

Ngư dân các địa phương ven biển đưa tàu, thuyền cũng như bè mảng vào bờ trú ẩn
Ngư dân các địa phương ven biển đưa tàu, thuyền cũng như bè mảng vào bờ trú ẩn

Ngoài ra, hầu hết các hàng quán dọc ven biển cũng đã được thu dọn trước giờ bão đổ bộ đất liền. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hàng quán đang mở cửa hoạt động bình thường. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, một số cây xanh đã được người dân chặt tỉa để phòng tránh gãy đổ.

Ghi nhận đến đầu giờ chiều nay ngày 14/9, tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trời âm u, tuy nhiên vẫn chưa có mưa to và gió vẫn đang bình thường.

Nông dân huyện Triệu Sơn thu hoạch lúa mùa chạy bão
Nông dân huyện Triệu Sơn thu hoạch lúa mùa chạy bão
Thời tiết không nắng nhưng để phòng tránh mưa bão ngập lụt nên công tác thu hoạch lúa được triển khai khẩn trương tại nhiều địa phương
Thời tiết không nắng nhưng để phòng tránh mưa bão ngập lụt nên công tác thu hoạch lúa được triển khai khẩn trương tại nhiều địa phương
Ngư dân thu dọn ngư lưới cụ vào bờ
Ngư dân thu dọn ngư lưới cụ vào bờ
Đưa thuyền lên bờ
Đưa thuyền lên bờ
Nhiều tàu, thuyền đã được đưa vào nơi trú ẩn.
Nhiều tàu, thuyền đã được đưa vào nơi trú ẩn.

Hôm nay, một số tỉnh nằm gần vùng tâm bão như Thái Bình, Nam Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định... cũng đã khẩn trương có biện pháp phòng tránh thiên tai, không để người dân bị động khi bão vào, đồng thời đề phòng bão chuyển hướng.

Công an giúp dân gặt lúa chạy bão - 13

Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, có 1.457 phương tiện/5.840 lao động đã về bờ neo đậu để trú bão số 10. (Ảnh: Khánh Hồng)
Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, có 1.457 phương tiện/5.840 lao động đã về bờ neo đậu để trú bão số 10. (Ảnh: Khánh Hồng)


Sáng 14/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó bão, đặc biệt chú ý đến tình hình tàu thuyền trên biển (Ảnh: Công Bính)

Sáng 14/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó bão, đặc biệt chú ý đến tình hình tàu thuyền trên biển (Ảnh: Công Bính)

Thái Bình kêu gọi các tàu thuyền vào tránh bão. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị hoãn tất cả các cuộc họp và các hoạt động chưa cần thiết, tổ chức phân công lực lượng thường trực tại các cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác ứng phó với bão. (Ảnh: Đức Văn)
Thái Bình kêu gọi các tàu thuyền vào tránh bão. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị hoãn tất cả các cuộc họp và các hoạt động chưa cần thiết, tổ chức phân công lực lượng thường trực tại các cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác ứng phó với bão. (Ảnh: Đức Văn)
Nam Định chuẩn bị hơn 43.500 m3 đá hộc, trên 2.700 rọ thép, hơn 527.300 bao nilon để gia cố đê, kè khi có yêu cầu. (Ảnh: Đức Văn)
Nam Định chuẩn bị hơn 43.500 m3 đá hộc, trên 2.700 rọ thép, hơn 527.300 bao nilon để gia cố đê, kè khi có yêu cầu. (Ảnh: Đức Văn)


Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định cho biết, hiện nay hầu hết các tàu cá và ngư dân đã biết về thông tin bão số 10 đang di dời khỏi vùng nguy hiểm, về cập bờ. Các địa phương đang phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh kêu gọi 100 tàu còn lại nhanh chóng ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10 trước 8 giờ sáng mai. Trong ảnh: Các tàu thuyền vào cảng Quy Nhơn tránh trú bão số 10 (Ảnh: Doãn Công)

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định cho biết, hiện nay hầu hết các tàu cá và ngư dân đã biết về thông tin bão số 10 đang di dời khỏi vùng nguy hiểm, về cập bờ. Các địa phương đang phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh kêu gọi 100 tàu còn lại nhanh chóng ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10 trước 8 giờ sáng mai. Trong ảnh: Các tàu thuyền vào cảng Quy Nhơn tránh trú bão số 10 (Ảnh: Doãn Công)

Minh Lý - Duy Tuyên