1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Con bạc tử vong bất ngờ khi bị công an bắt giữ

(Dân trí) - Chiều 6/1, thượng tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu nhận định bệnh lý là nguyên nhân gây ra cái chết của ông Lương Văn Mành (54 tuổi, trú xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Ông Mành là một trong những con bạc ở sòng bài bị Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) triệt phá ngày 5/1.

 

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, khoảng 15 giờ 30 ngày 5/1, các trinh sát Phòng PC 45 kết hợp với Công an huyện Phong Điền bất ngờ ập vào bãi đất trống thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, bắt quả tang 17 đối tượng đang sát phạt nhau ăn tiền. Chiếu bạc di động này do vợ chồng Lương Văn Mành làm chủ.

 

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 12 triệu đồng, 4 bộ bài Tây, 7 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Sau khi bị lập biên bản, các con bạc được đưa ra xe về Công an huyện Phong Điền để tiếp tục điều tra, làm rõ. Khi ra đến xe, ông Mành bất ngờ ngất xỉu. Ngay lập tức, lực lượng công an huyện và TP Cần Thơ cùng người nhà đưa ông Mành đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Phong Điền. Sau khi tiếp nhận, cấp cứu, các bác sỹ bệnh viện thông báo ông Mành đã tử vong trên đường chuyển tới bệnh viện.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết: Theo như gia đình ông Mành cung cấp và hồ sơ ra viện của ông Mành, trước đó ông Mành có tiền sử bệnh suy tim độ 3, tiểu đường type 2 và bệnh phổi vừa xuất viện cách đó 2 ngày. Sau khi xuất viện, sức khỏe còn yếu nhưng ông Mành vẫn trực tiếp lôi kéo các con bạc tham gia sòng bài nên xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

 

Thượng tá Mun khẳng định: Việc lực lượng công an triệt phá sòng bạc trên hoàn toàn đúng theo trình tự pháp luật, không có việc sau khi con bạc tử vong, thân nhân và gia đình con bạc tụ tập đông người đến bệnh viện gây áp lực. Chỉ có thân nhân ông Mành và một số người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện đến xem cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và sau khi nghe cơ quan chức năng thông báo về nguyên nhân tử vong của ông Mành là do bệnh lý thì tự động giải tán.

 

Đáp ứng yêu cầu của gia đình ông Mành, cơ quan chức năng Cần Thơ đã giao thi thể ông Mành cho gia đình lo hậu sự.

 

Tại cơ quan điều tra, các con bạc đã thừa nhận hành vi đánh bạc và khai nhận sòng bạc này là do ông Mành đứng ra tổ chức. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ và Công an huyện Phong Điền đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

 

Thanh Sang

 TTXVN