1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có thể thiếu điện trong tháng 5, 6

Nguồn tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong khoảng tháng 5 và tháng 6 năm 2009 việc cung cấp điện sẽ gặp khó khăn do cao điểm của mùa khô nên nguồn khí cung cấp cho sản xuất điện bị giảm sút.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/5 đến ngày 13/5, nhà máy Điện Cà Mau tạm dừng hoạt động để bảo tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đấu nối thiết bị cũng sẽ góp phần hạn chế nguồn cung điện trên thị trường.

Thông thường vào khoảng tháng 5 và tháng 6 hàng năm, thời tiết thường không thuận lợi. Nắng nóng kéo dài ở miền Bắc khiến cho phụ tải tăng cao trong khi lượng mưa hạn chế đẩy mực nước tại các hồ thủy điện xuống thấp.

Mặt khác, vào thời điểm này, lượng điện tiêu thụ trong dân cư cũng tăng lên đáng kể. Do đó, việc cung cấp điện ra thị trường sẽ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, theo EVN, tình hình này có thể được khắc phục cơ bản nhờ một số nguồn điện mới dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 5/2009 như Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (300MW), Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Plei Krông (50MW)…

Theo Khánh Chi
Diễn đàn Doanh nghiệp