1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Có một thị trấn mũ bảo hiểm bị "lãng quên"

(Dân trí) - Quy định bắt buộc đội MBH đối với người ngồi trên môtô, xe gắn máy đã được triển khai hơn 5 năm nay, nhưng tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), hình như chiếc mũ này đã bị lãng quên!

Có mặt tại thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) không khó để nhận ra thực trạng người dân thản nhiên đầu trần đi xe gắn máy. Trên cả tuyến phố dài, cảnh người người dân ngược xuôi bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm không đếm hết. Thành phần vi phạm không chỉ gói gọn ở lớp thanh niên mà có cả những người lớn tuổi. Đáng ngạc nhiên là tình trạng này diễn ra rất phổ biến, công khai nhưng không thấy được chấn chỉnh.
 
Không chỉ có nam thanh, nữ tú không đội mũ bảo hiểm khi ra đường...
Không chỉ có nam thanh, nữ tú không đội mũ bảo hiểm khi ra đường...

Lý giải cho tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, một cán bộ tại thị trấn Tây Sơn khẳng định, nguyên nhân trước hết là do ý thức chấp hành của người dân thấp, tiếp đến đó là biện pháp tuyên truyền của cơ quan chức năng thiếu hiệu quả.

Một nguyên nhân khác là việc tuần tra, xử lí người vi phạm của lực lượng chức năng mà trước hết là của lực lượng CSGT Công an huyện Hương Sơn chưa nghiêm. “Nhìn người dân họ đi giữa đường thì anh biết, có thấy ai bắt bớ, xử phạt gì đâu. Thi thoảng thấy CSGT đi tuần vài hôm rồi về, người dân cũng vì thế nhờn thuốc nên không đội mũ bảo hiểm” – anh Tuấn, một người dân ở thị trấn, cho biết.
 
...mà ngay cả người lớn tuổi cũng không thích đội mũ bảo hiểm.
...mà ngay cả người lớn tuổi cũng không thích đội mũ bảo hiểm.
 
Việc người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm không những vi phạm quy định luật giao thông đường bộ theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của một thị trấn nằm trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
 
 
Clip người dân thị trấn Tây Sơn "bỏ quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy
 
Theo quy định trong Nghị định 34/2010/NĐ-CP, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc cài quay không đúng quy cách bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000đ. Trẻ em từ 6 tuổi trở lên không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 100.000 - 200.000đ.
 

Văn Dũng - Huy Thái