1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Có hay không chuyện một du khách Nhật quan hệ với trẻ 14 tuổi?

Vị du khách người Nhật khẳng định vì thấy Ngọc M. còn bé nên đã bỏ ý định quan hệ tình dục. Trong khi đó, cô bé Ngọc M. lúc thì nói mình bị lừa, lúc lại khai đã chủ động quan hệ với người nước ngoài này để kiếm tiền.

Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa tiến hành làm rõ vụ một du khách nước ngoài qua đêm với một bé gái mới 14 tuổi tại căn hộ thuê tạm trú.

 

Thượng tá Nguyễn Viết Lợi, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa cho hay, sau khi được quần chúng báo tin một bé gái bị người nước ngoài giữ trái pháp luật tại căn hộ riêng, công an quận liền cử lực lượng đến kiểm tra nhà của bà Nguyễn Thị Thuỵ (tổ 11, phường Mỹ An) là nơi xảy ra vụ việc.

 

Căn hộ này được bà Thuỵ cho ông Morita Keixchi (sinh năm 1948, khách du lịch người Nhật) thuê tạm trú. Tại đây, công an phát hiện có một bé gái tên Đỗ Thị Ngọc M. (14 tuổi).

 

Lúc đầu, cô bé này khai mình từ trong quê (ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) ra Đà Nẵng, đến ngã ba Non Nước hỏi một thanh niên chạy xe ôm giúp tìm chỗ ở trọ. Không ngờ người đó lại chở cô đến căn hộ thuê trọ của ông Morita Keixchi và bị ông này giữ trong nhà, không cho ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó Ngọc M. lại khai mình đến nhà ông Morita Keixchi từ đêm hôm trước, đồng ý… ngủ với ông này để kiếm tiền.

 

Bản thân ông Morita Keixchi cũng thừa nhận chuyện qua đêm với Ngọc M. nhưng do thấy cô còn quá nhỏ nên ông từ bỏ ý định quan hệ tình dục. Tuy vậy, ông vẫn cho cô 500.000 đồng. Đến sáng hôm sau, ông đóng cửa nhà đi mua đồ ăn. Ngọc M. không ra được nên đã viết giấy ném ra đường kêu cứu chứ ông không có ý định giữ cô này trái pháp luật.

 

Theo Thượng tá Nguyễn Viết Lợi, Ngọc M. có dấu hiệu hơi bị tâm thần, lời khai không rõ ràng, không biết mình có bị quan hệ tình dục hay không nên rất khó xác định chính xác vụ việc. Cơ quan công an đã tiến hành trưng cầu giám định của Trung tâm Giám định pháp y Đà Nẵng và khoa Sản (Bệnh viện Đà Nẵng) nhưng cũng không xác định được là cô bé có bị quan hệ tình dục.

 

Do vậy, Công an quận Ngũ Hành Sơn không xem xét trách nhiệm hình sự của ông Morita Keixchi về việc quan hệ tình dục với trẻ em. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ việc ông có vi phạm các quy định về nhập cảnh hay không để tiến hành xử lý hành chính. Riêng với Ngọc M., Công an quận Ngũ Hành Sơn đã thông báo cho gia đình ra đón về.

 

Theo Hải Châu
VietNamnet