1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Cô gái vàng” Hà Thanh chúc Tết độc giả Dân trí

(Dân trí) - Là một “fan trung thành” của báo điện tử Dân trí, Hà Thanh cho biết cô rất vinh dự được gửi lời chúc Tết đầu năm tới Ban biên tập cùng toàn thể bạn đọc.

Báo Dân trí từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với hàng triệu người Việt Nam, trong đó có tôi. Nhân dịp đầu năm Quý Tỵ, tôi xin chúc báo Dân trí tiếp tục có những bài viết sâu sắc, đi vào lòng người, tạo một sân chơi, diễn đàn bổ ích cho người đọc. Xin được chúc các độc giả của Dân trí một năm sức khỏe, bình anh, vạn sự như ý”, Hà Thanh gửi lời chúc đầu năm.

Cũng dịp này, VĐV tiêu biểu 2012 Phan Hà Thanh đã chia sẻ rất cở mở với Dân trí, xung quanh những câu chuyện vui, cảm động về sự nghiệp, về cuộc sống cũng như kế hoạch những ngày nghỉ Tết đầy ý nghĩa.
 
Hà Thanh đã có một năm 2012 đầy thành công

Hà Thanh đã có một năm 2012 đầy thành công

PV: Một VĐV luôn tập luyện, thi đấu quanh năm suốt tháng như Hà Thanh, ngày Tết thực sự ý nghĩa?

Hà Thanh: Đúng vậy, nghiệp VĐV luôn phải duy trì tập luyện và thi đấu. Với môn TDDC, chỉ cần nghỉ một vài ngày là mọi công sức có thể bị đổ xuống sông xuống biển. Một năm tôi chỉ về thăm nhà vài lần. Thậm chí có những năm tập huấn nước ngoài, chỉ được nghỉ dịp Tết để về thăm bố mẹ. Chính vì thế, dịp Tết thực sự có ý nghĩa với các VĐV, trong đó có tôi.

Thực sự khi được trở về gia đình gặp bố mẹ và em trai rất vui. Tôi được bố mẹ chiều, làm những món rất thích. Hai chị em hay đi chơi. Đây cũng là thời gian nghỉ ngơi, được làm  những gì mình thích.

Thanh có thể chia sẻ kế hoạch trong những ngày Tết?

Những gần Tết, tôi thích đi mua sắm đồ đạc, hoa cùng với mẹ. Do chỉ được nghỉ vài ngày nên những hôm Tết, tôi muốn dành thời gian cho gia đình như đi chúc Tết ông bà, họ hàng. Ngày mùng 4 tôi đã phải tập trung cùng đội tuyển TDDC, nên sẽ cùng các bạn trong đội đi chúc tết thầy cô.

Ngược lại, chắc hẳn đây cũng là khoảng thời gian gia đình, bạn bè “tranh thủ” ở bên Hà Thanh nhiều hơn?

Đúng vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm đến mình và được sống trong không khí rất vui vẻ

Tết Quý Tỵ thực sự ý nghĩa với Hà Thanh khi trong năm 2012, Thanh thi đấu thành công, được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của năm và đặc biệt, được lãnh đạo TP Hải Phòng đặc cách một suất biên chế và cấp đất. Thanh có thể chia sẻ những cảm xúc của mình với độc giả Dân trí?

Quả thực với một VĐV 22 tuổi như tôi, đạt được những thành công và sự ghi nhận của lãnh đạo TP Hải Phòng cũng như ngành thể thao trong năm 2012 khiến tôi rất hạnh phúc. Năm 2012, tôi vinh dự có mặt tại Olympic London bằng vé chính thức. Sau đó, tiếp tục đạt những thành tích cao tại giải châu Á cũng như các giải thế giới. Cuối năm 2012, tôi lần thứ 2 được trao tặng danh hiệu VĐV tiêu biểu. Tuy nhiên, bất ngờ nhất và cũng là vinh dự nhất, chính là tôi được lãnh đạo TP duyệt vào biên chế và cấp một mảnh đất.

Đó là sự ghi nhận mà có nằm mơ tôi cũng không thấy. Với bộ môn TDDC rất khó, để đạt được thành tích châu Á đã quá to lớn, chứ chưa nói tới Olympic. Sự động viên của lãnh đạo thành phố với thời gian qua, với công sức, xa gia dình tuổi thơ, bạn bè. Đó là một nguồn động viên rất lớn và ý nghĩa.
 
Cô gái vàng có khá nhiều dự định trong năm Quý Tỵ

"Cô gái vàng" có khá nhiều dự định trong năm Quý Tỵ

Như vậy là tương lai của Hà Thanh đã được đảm bảo sau khi giải nghệ, còn về mảnh đất, Thanh có thể bật mí kế hoạch sẽ sử dụng như thế nào?

Hiện tại nhà tôi vẫn ở chỗ cũ, chắc cũng phải vài năm nữa mới có đủ tiền để xây nhà mới trên mảnh đất đó được. Dù sao thì đó cũng là một phần thưởng quá lớn với tôi.

Năm nay đã 22 tuổi, Thanh có thể chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư của mình?

Lúc này tôi chỉ muốn dành thời gian cho việc tập luyện, thi đấu và học thôi.

Thanh có thể cho biết đôi chút kế hoạch của mình trong năm 2013 và Thanh mơ ước gì trong năm Quý Tỵ này?

Tôi sẽ tiếp tục tập luyện, thi đấu hết sức mình để tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ đi học Đại học năm thứ Nhất, dù có hơi muộn so với bạn bè nhưng cái chính là sau này tôi vẫn sẽ theo nghiệp TDDC. Sự nghiệp thi đấu không còn nhiều nữa, nhưng tôi sẽ thi đấu hết sức. Trong năm mới, tôi mong muốn có một năm thi đấu thành công, gia đình hạnh phúc, bình an, sức khỏe.

Xin cảm ơn và chúc Thanh thành công trong năm nay!

An An thực hiện