1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Chuyện vỡ bờ bao ở TPHCM

(Dân trí) - Một lần nữa TPHCM ngập vì vỡ đê bao, chuyện không hiếm ở thành phố giàu có và hiện đại nhất nhì đất nước này. Lạ một nỗi là năm nào cũng vài lần vỡ đê bao, nhưng đê bao lại vẫn được gia cố bằng… bùn và đất cát!

>> TPHCM lại khốn đốn với triều cường

 

Mưa to + triều cường = vỡ bờ bao

 

Tuyến bờ bao nội đồng (sông và kênh, rạch nhỏ) ở TPHCM - từ huyện Củ Chi xuống Hóc Môn, quận 12, Thủ Đức và Bình Chánh - có độ dài khoảng 700km. Tất cả đều được đắp bằng đất bùn, cát và gia cố bằng cây cừ tràm. Khi triều cường lên, bờ bao bị vỡ là chuyện tất yếu, và dĩ nhiên kéo theo đó là cảnh ngập lụt của thành phố.

 

Hễ mưa to, thuỷ triều lên là lại vỡ bờ bao, lại ngập. Đợt triều cường cuối tháng 11 vừa qua, toàn địa bàn thành phố đã vỡ 41 đoạn bờ bao với tổng chiều dài trên 166m và tràn bờ tại nhiều đoạn bờ bao có cao trình thấp. 

 

Năm nào cũng vậy, người dân các khu vực trên phải chịu ít nhất 2-3 đợt ngập, có tháng như tháng 11 này có tới 2 trận ngập. “Cũng không nhớ ngập bao nhiêu lần rồi nữa, năm nào cũng phải sống trong cảnh ngập úng như thế này, năm nào cũng bị vỡ bờ bao”, chị Tâm sống ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, ngao ngán.

 

Nước ngập khiến việc đi lại, sinh hoạt khó khăn; công việc làm ăn đình trệ; nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng; hoa màu, tài sản bị huỷ hoại; bệnh tật rình rập; trẻ em phải nghỉ học giữa chừng;… “Quanh năm bị ngập hoài nên nhà cửa cũng hư hết rồi, hoa màu trồng lên cũng chẳng được ăn. Vườn mai trồng làm kinh tế để bán vào dịp Tết cũng tàn tạ hết, đồ đạc trong nhà mục nát…”, bác Ba ở Hiệp Bình Chánh chán chường.

 

Bờ bao bằng bùn

 

Những bờ bao ở TPHCM phần lớn đều được đắp bằng đất bùn, có nơi đất cát và được gia cố bằng cây cừ tràm. Qua thời gian và sự bào mòn của thời tiết, bờ bao bị lún dần, xói mòn, nền đất yếu khiến bờ bao không đủ sức ngăn triều cường.

 

Chỉ riêng năm 2006-2007, thành phố đã đầu tư hơn 88 tỉ đồng cho việc gia cố và xây dựng bờ bao chống ngập nhưng các địa phương mới chỉ sử dụng hơn 19 tỉ đồng. Chuyện bờ bao đắp bằng bùn đất và liên tục bị vỡ vì thế không thể đổ lỗi cho vấn đề kinh phí.

 

Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Công - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - phát biểu: TPHCM còn hơn 150 danh mục công trình gia cố bờ bao trong năm 2006-2007 sẽ được triển khai theo hình thức bê tông, tường chắn thay vì đắp đất như trước đây. Tổng vốn đầu tư cho công trình này là hơn 330 tỉ đồng. Ba địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất bởi triều cường sẽ được ưu tiên là Thủ Đức, Hóc Môn và quận 12 với tổng chiều dài hơn 300km

 

Một công trình mà người dân đã hy vọng từ lâu, giờ đã được đề cập đến. Nhưng từ giờ đến lúc công trình khởi công và hoàn thành, đê bao bùn sẽ còn vỡ, người dân sẽ còn phải chịu thêm nhiều trận ngập nữa. Đó là điều chắc chắn!

 

Lê Mỹ