1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Chưa thể “giải thoát” cho bệnh nhân mang khối u 80kg

(Dân trí) - Đứng trước ca bệnh cực hiếm “thách thức” cả nền y học thế giới, nhiều phương án can thiệp đã được các bác sĩ đưa ra nhưng vẫn chưa thể tìm được lối thoát cho người bệnh. Nếu mạo hiểm phẫu thuật, bệnh nhân mang khối u 80kg sẽ phải đối mặt với “án tử”.

Sáng 20/7, Ban giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM tổ chức buổi hội chẩn cấp liên bệnh viện chuyên khoa sâu về ung bướu để bàn giải pháp can thiệp cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) - người mang khối bướu khổng lồ nặng 80kg.

Chưa thể “giải thoát” cho bệnh nhân mang khối u 80kg - 1
Anh Duy Hải đang khao khát được "giải thoát" khỏi khối bướu khổng lồ

Khối bướu bệnh nhân Nguyễn Duy Hải đang mang, theo Y văn thế giới thuộc loại bướu sợi thần kinh khổng lồ hay còn gọi là bướu voi. Theo kết quả chẩn đoán hình ảnh của các bác sĩ tại buổi hội chẩn, khối bướu đã bám khắp thắt lưng xuống hết cơ mông khiến bộ phận sinh dục và mông trái của bệnh nhân bị đẩy lệch sang một bên. Toàn bộ khối bướu được nhiều hệ thống mạch máu lớn chi phối, nuôi dưỡng. Với khối lượng khổng lồ, nó đã gây vẹo cột sống, làm xáo trộn chức năng hô hấp, tim mạch của người bệnh.

Được biết từ năm 4 tuổi, bệnh nhân Duy Hải đã bị nổi bướu ở chân phải, u bướu phát triển nhanh gây khó khăn cho việc đi lại. Đến năm 17 tuổi, u bướu nặng 25kg. Để hạn chế sự phát triển của nó, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khi đó đã cắt bỏ đùi phải cho bệnh nhân. Tuy nhiên năm anh Hải 21 tuổi, bướu tiếp tục phát triển nhanh, các phương pháp điều trị thông thường không còn tác dụng.

Tại buổi hội chẩn sáng nay với những chuyên gia thuộc chuyên khoa gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, mạch máu, tiết niệu, tim mạch, huyết học… đến từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố, nhiều phương án đã được đưa ra.

Chưa thể “giải thoát” cho bệnh nhân mang khối u 80kg - 2
Đây là ca bệnh cực hiếm thách thức cả nền y học thế giới

Với tình trạng của bệnh nhân hiện tại, nếu bước vào ca phẫu thuật kéo dài từ 8 đến 14 giờ, nhiều khả năng tính mạng của người bệnh sẽ bị đe doa vì khó kiểm soát sự thay đổi của thân nhiệt, huyết động học, tim mạch, hô hấp và nguy cơ xuất huyết ồ ạt. Nếu phẫu thuật cắt bỏ từng phần của khối u khổng lồ này thì khó tránh khỏi nguy cơ nhiễm trùng.

Kết thúc buổi hội chẩn, các bác sĩ vẫn chưa thể đi đến thống nhất có tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân hay không. Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu khẳng định bệnh viện sẽ tiếp tục mời các chuyên gia trong nước và quốc tế hội chẩn lần 2 để đánh giá cụ thể về tình hình của bệnh nhân và dự trù các tình huống có thể xảy ra nếu tiến hành ca mổ.

Vân Sơn