1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hậu phiên tòa xét xử vụ hành hạ bé 9 tháng tuổi:

Chưa đảm bảo được quyền lợi cho bé Như Ý

(Dân trí) - Ngày 7/5, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (VP Luật sư Hồng Liên - TPHCM) cho biết, tòa án không có quyết định rõ ràng về việc ai sẽ nuôi dưỡng bé Như Ý là chưa đảm bảo quyền lợi cho cháu bé.

Phiên toà xét xử vụ bé Như Ý bị hành hạ đã kết thúc vào ngày 6/5, mẹ ruột và cha dượng của bé chia nhau 11 năm tù giam. Tuy nhiên, phiên tòa vẫn không có quyết định chính thức ai sẽ là người nuôi dưỡng bé Như Ý.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, việc không có quyết định như thế là chưa phù hợp. Hiện nay bà Nguyễn Thị Xuân Lan (mẹ bé Như Ý bị án tù 5 năm) không thể nuôi dưỡng bé cho nên cần phải có quyết định ai sẽ trực tiếp nuôi bé mới đảm bảo được quyền lợi của bé sau này.
 
Chưa đảm bảo được quyền lợi cho bé Như Ý - 1
Ông bà Ân - Bảy đã chăm sóc bé Như Ý từ lúc phát hiện cháu bị hành hạ đến bây giờ, xem Như Ý là một thành viên không thể thiếu trong gia đình

Luật sư Hồng Liên cho rằng, bà Nguyễn Thị Bảy chỉ là bà cô của Như Ý (mối quan hệ còn rất xa so với nhiều người thân thích khác của bé Ý như ông bà nội, ngoại, cô, chú, dì…) thì rất khó để nuôi cháu khi tòa không có quyết định.

Theo khoản 2 Điều 61 BLDS đã quy định: “Trong trường hợp không có anh, chị, em ruột hoặc anh, chị, em ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ, thì ông, bà nội, ông, bà ngoại là người giám hộ. Nếu không có ai trong số người thân thích này có đủ điều kiện làm người giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì làm người giám hộ.

Tuy nhiên, từ lúc phát hiện bé Như Ý bị hành hạ, đưa cháu nhập viện thì bà Bảy là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu cho đến khi xuất viện và cũng là người đại diện cho người bị hại (bé Như Ý) tại tòa. Tại tòa, bà Bảy cũng không yêu cầu gì về bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bồi thường về mặt tinh thần cho bé. Bà Bảy cũng mong muốn được nuôi dưỡng bé Như Ý đến lúc trưởng thành.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Thái- Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Đồng Tháp (đại diện về mặt pháp lý cho bé Như Ý) cũng yêu cầu tòa cần hạn chế quyền nuôi con của bà Nguyễn Thị Xuân Lan. Ngoài ra, ông Thái cũng đề nghị tòa chính thức giao quyền nuôi Như Ý cho bà Bảy.

Song, HĐXX lại cho rằng, bà Lan bị án tù 5 năm thì hạn chế hay không hạn chế quyền nuôi con cũng vậy. Ngoài bà Lan là mẹ thì vẫn còn nhiều người thân thích khác nên ai nuôi dưỡng bé Như Ý thì do gia đình, người thân thỏa thuận với nhau, tòa không quyết định. Nếu có xảy ra tranh chấp, sẽ xem xét xử lý ở một phiên tòa dân sự khác.

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Bảy rất bức xúc với quyết định này của tòa án. Bà Bảy cho rằng, bà mong muốn nuôi dưỡng cháu Như Ý là xuất phát từ tình yêu thương của bản thân và gia đình bà. Chính vì thế, nếu bà nuôi cháu Ý sau 5 năm nữa, khi mẹ cháu ra tù đòi lại con thì rất khó. “Là những người trong dòng họ với nhau thì không thể để xảy ra tranh chấp được”- bà Bảy nói.

Khi chúng tôi trao đổi việc giao bé Như Ý cho ông bà ngoại (ông Nguyễn Văn Kiết và bà Trần Thị Hạnh) nuôi dưỡng thì một số người dân được hỏi đều không đồng tình và cho rằng do bé Như Ý bị hành hạ ngay trong nhà ông bà ngoại của bé một thời gian dài, nhưng ông bà ngoại vẫn làm ngơ. Lẽ ra, ông bà ngoại bé Như Ý cũng phải chịu liên đới trách nhiệm về việc hành hạ cháu. “Thấy bé bị đánh đau với nhiều vết thương nhưng ông bà vẫn im lặng thì làm sao có thể để cho ông bà ngoại nuôi bé được”.- chị Phan Thị Tròn, một người dân bày tỏ.
 
Chưa đảm bảo được quyền lợi cho bé Như Ý - 2
Không có quyết định ai sẽ nuôi dưỡng của tòa án thì quyền lợi cháu Như Ý vẫn chưa được đảm bảo

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên cho rằng, phiên tòa ngày 6/5 vẫn còn thiếu việc giải quyết vấn đề nêu trên. Theo Luật sư Liên, tòa án cần phải có một quyết định chính thức trong việc nuôi dưỡng bé Như Ý cho ai đó thì mới có thể đảm bảo mọi quyền lợi cho cháu cũng như những người thân thích khác để tránh xảy ra trường hợp kiện tụng nhau, làm khổ cho cháu bé. 

                                                                                                Huỳnh Hải