1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Bình:

Chưa cấp phép xây dựng Hậu cung ngôi đình gần 350 tuổi bị cháy

(Dân trí) - Theo thông tin từ UBND xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, khu vực Nhà Hạ giải và Hậu cung của ngôi đình thờ Phúc Thần Nam Hải, xây dựng vào năm 1670, đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, chưa được cấp phép xây dựng.

>> Ngôi đình gần 350 tuổi bị hỏa hoạn thiêu rụi

Liên quan đến sự việc, vào khoảng 10h sáng ngày 27/11, đình Lưu - một ngôi đình hàng trăm năm tuổi đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia của xã Đông Phương, huyện Đông Hưng đã bị thiêu rụi.

Đình Lưu gần 350 tuổi đã được công nhận là Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia
Đình Lưu gần 350 tuổi đã được công nhận là Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia

Ngôi đình này được xây dựng vào năm 1670, gồm 3 gian 2 trái, cột kèo bằng gỗ lim. Đình Lưu có chiều dài 18m, chiều rộng 9m, diện tích 170m2. Đình Lưu thờ Phúc Thần Nam Hải. Vào năm 1990 đình Lưu được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Hỏa hoạn đã làm tổn hại nặng đến ngôi đình cổ này
Hỏa hoạn đã làm tổn hại nặng đến ngôi đình cổ này

Do hệ thống kiến trúc của đình Lưu được xây dựng bằng vật liệu gỗ dễ bén lửa, nên đám cháy gần như đã thiêu rụi ngôi đình cổ này. Khi vụ hỏa xảy ra, ngôi đình này đang được tiến hành xây dựng Hậu cung và Nhà Hạ giải. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo ông Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND xã Đông Phương thì Nhà Hạ giải và Hậu cung được xây dựng theo nguồn tiền xã hội hóa với diện tích khoảng 50m, trên dưới 30 triệu đồng. Công trình này được xây phía sau đình và chưa được cấp phép.

Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn đình Lưu đang xây dựng Hậu cung và Nhà Hạ giải phía sau. Hai công trình này chưa được cấp phép
Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn đình Lưu đang xây dựng Hậu cung và Nhà Hạ giải phía sau. Hai công trình này chưa được cấp phép

Vào đầu tháng 11/2016, Phòng Văn hóa huyện Đông Hưng lập Biên bản, về việc chưa cấp phép xây dựng với số tiền 4 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền xã mới lập các thủ tục.

Đến ngày 21/ 11, UBND huyện Đông Hưng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, ông Trần Xuân Bính, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Trưởng Ban quản lý di tích đền với số tiền 4 triệu đồng.

Chính quyền địa phương cho biết, sẽ đợi thông tin của Cục di sản, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch sẽ có kết luận cuối cùng.

Đức Văn