1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Chủ tịch xã bị đe dọa đốt nhà

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng lạ mặt đi xe ô tô 7 chỗ đến nhà ông Lê Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) chửi bởi, đe dọa đốt nhà khiến gia đình ông rất lo lắng. Nhận định ban đầu, sự việc có thể liên quan đến việc đấu thầu công trình xây dựng trên địa bàn xã này.

Thông tin ban đầu được biết, vào sáng ngày 10/9, có một nhóm đối tượng lạ mặt đi trên xe ô tô 7 chỗ tới nhà ông Lê Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ chửi bới, đe dọa đốt nhà. Sự việc khiến gia đình ông rất lo lắng.

Ông Lê Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ
Ông Lê Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ

Được biết, cũng trong sáng ngày 10/9, tại UBND xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn tiến hành mở thầu gói thầu số 03, xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Xuân Thọ, Công ty cổ phần CTC là đơn vị tư vấn đấu thầu.

Liên quan đến gói thầu này, đã có 4 đơn vị mua hồ sơ dự thầu, tuy nhiên khi nộp hồ sơ thì một công ty bị từ chối.

Theo ông Lê Văn Hà, sự việc có thể liên quan đến việc đấu thầu xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao của xã. Từ trước tới nay, địa phương tiến hành đấu thầu, xây dựng nhiều công trình nhưng không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Công trình này, xã đã tổ chức đăng báo mời thầu công khai theo đúng quy định của pháp luật để lựa chọn đơn vị thi công.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Hà đã có báo cáo cấp trên và cơ quan công an đề nghị sớm vào cuộc điều tra, làm rõ. Về phía Đảng ủy xã Xuân Thọ cũng đã cử công an xã xuống hiện trường, ghi lại biển số xe chở các đối tượng để báo cáo cấp trên có hướng xử lý.

Trụ sở xã Xuân Thọ
Trụ sở xã Xuân Thọ

Ông Đặng Văn Thế - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ nhận định, vụ việc làm ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ đang công tác tại địa phương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trần Lê