1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Chủ tịch tỉnh phê bình huyện nghèo không dự họp

(Dân trí) - Tại chương trình tổng kết 5 năm (2011-2015) và triển khai kế hoạch về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày 13/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn phê bình lãnh đạo và cán bộ huyện Tây Trà vắng mặt không có lý do.

Theo thống kê về chương trình nông thôn mới, sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện miền núi Tây Trà chỉ đạt 1/19 tiêu chí ở 9 xã. Tiêu chí đạt được là đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn.

Người dân ở huyện miền núi Tây Trà chưa đổi thay sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Người dân ở huyện miền núi Tây Trà chưa đổi thay sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đây cũng là địa phương yếu kém về xây dựng NTM, mặc dù vậy, không có lãnh đạo hoặc bất kỳ cán bộ nào tham dự chương trình tổng kết trên.

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiêm khắc phê bình: “Việc vắng mặt không có lý do, cùng với đó là địa phương thực hiện kém lại không biết lắng nghe. Tôi đề nghị phòng ban ra thông báo phê bình huyện Tây Trà không tham dự hội nghị quan trọng này”.

Hồng Long