1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Chủ tịch tỉnh phê bình 8 đơn vị không giúp đỡ xóa nghèo

(Dân trí) - Sáng nay 9/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo vận động ủng hộ người nghèo, xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An và triển khai kế hoạch năm 2012. Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh phê bình 8 đơn vị không thực hiện giúp đỡ xóa xã nghèo.

Chủ tịch tỉnh phê bình 8 đơn vị không giúp đỡ xóa nghèo
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phê bình 8 đơn vị không thực hiện giúp đỡ xóa xã nghèo.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc sáng nay đã phê bình 8 đơn vị không thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã nghèo theo sự phân công của UBND tỉnh gồm: Chi Cục Dự trữ Nghệ Tĩnh; Chi Cục Thống kê Nghệ An; Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An; Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Phủ Quỳ; thị xã Cửa Lò; Văn phòng Quân khu IV và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đưa tiêu chí đánh giá xếp loại khen thưởng, thi đua cuối năm đối với các đơn vị này.

Được biết, hiện nay miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược quan trọng trong phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ. Với 11 huyện, trong đó, có 3 huyện nghèo gồm 53 xã, thị trấn đang được thực hiện chương trình 30a của Chính phủ là: Quế Phong, Kỳ Sơn và Tương Dương; các huyện còn lại có 41 xã đang được thực hiện theo quyết định 59 của UBND tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh đã huy động toàn hệ thống chính trị vận động ủng hộ người nghèo, xã nghèo miền Tây Nghệ An. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của miền Tây đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 7.02%, xây dựng được 18.486 ngôi nhà và đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng dân sinh.

Bên cạnh đó, đã thu hút được 162 cán bộ tri thức trẻ về làm việc tại các xã nghèo miền núi này. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của miền Tây Nghệ An vẫn còn chiếm tỷ lệ cao 38,5%, trong đó có 92 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn (tỷ lệ hộ nghèo trên 40%); chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế của vùng.

Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận hoàn thiện, thống nhất quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2012 để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc vận động giúp đỡ người nghèo xã nghèo là việc làm có ý nghĩ thiết thực, hiệu quả nhất tác động trực tiếp đối với người nghèo. Đồng thời lưu ý các thành viên ban chỉ đạo và các sở, ban, ngành cần chú trọng đến các hoạt động đỡ đầu, giúp đỡ và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ủng hộ người nghèo, xã nghèo vùng miền Tây của tỉnh.
 
Trong đó chú trọng thực hiện giải pháp huy động toàn bộ nguồn lực xã hội bằng nhiều hình thức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ để từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nghèo, đảm bảo mọi người dân có điều kiện tiếp cận, thụ hưởng những thành quả về hạ tầng cơ sở, văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.
 
Ban chỉ đạo cần thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, đưa vào tiêu chí thi đua, khen thưởng cuối năm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Duy