1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân 2014

(Dân trí) - Sáng 15/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Giáp Ngọ 2014. Hội nghị thu hút sự quan tâm, tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực kinh tế từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước và nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội, ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện thành thị và gần 500 đại biểu là các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nhằm gặp gỡ, đối thoại, ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư với sự phát triển của quê hương Bác Hồ kính yêu. Cuộc gặp mặt đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Ông Nguyễn Xuân Đường (bên phải) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký kết với Tổng Công ty BECAMEX (Bình Dương) dự án 3.000 tỷ về Tổ hợp khu công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Nghệ An. 

Tại các cuộc gặp mặt nhà đầu tư từ năm 2009 - 2013, tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đầu tư và ký kết 47 dự án đầu tư với 61.649 tỷ đồng vốn đăng ký; trong đó, 42 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký là 59.13 4 tỷ đồng và 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký là 2.515 tỷ đồng.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 627 dự án đầu tư, bao gồm: 588 dự án đầu tư trong nước với 109.589 tỷ đồng và 39 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với 1,490 tỷ USD. Trong đó, có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm, nộp ngân sách lớn... cùng nhiều dự án khác đang triển khai xây dựng.

Trong năm 2014, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu thu hút đầu tư được 75 - 85 dự án trên các lĩnh vực với tổng mức vốn đầu tư đăng ký khoảng 14.000 tỷ đồng. Trong đó, tăng tỷ lệ các dự án đầu tư lớn, dự án FDI. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng tiếp tục vận động các dự án ODA đã được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phê duyệt trong danh mục kêu gọi tài trợ, viện trợ và các dự án đang vận động giai đoạn 2012-2013.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, về cơ bản Nghệ An vẫn là tỉnh nghèo với đại đa số người dân làm nông nghiệp; cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu là điểm nghẽn tăng tốc phát triển kinh tế của tỉnh. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Nghệ An cần sớm có biện pháp thu hút đầu tư, tập trung xây dựng, mở rộng hệ thống cảng biển, quốc lộ Đông Tây để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương qua địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Xuân Đường (ngoài cùng bên trái) và Bí thứ tỉnh Ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc (ngoài cùng bên phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền Nghệ An đặt quyết tâm cao hơn nữa; đẩy mạnh rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Làm tốt công tác quy hoạch, lựa chọn dự án, nhà đầu tư theo hướng phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa tỉnh Nghệ An thoát ra khỏi tình trạng nghèo và trở thành tỉnh khá trong cả nước, thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức các ký kết, trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án như: Cảng Đông Hồi của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, Dự án đầu tư Tổ hợp sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao của Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An; Dự án xây dựng Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, các dự án ký kết với các nhà đầu tư Nhật Bản; Các cam kết đầu tư và thỏa thuận ký kết tài trợ tín dụng cho các dự án xây dựng, đầu tư tại Nghệ An...

Dịp này, tỉnh Nghệ An cũng tặng bằng khen cho các nhà đầu tư.
Dịp này, tỉnh Nghệ An cũng tặng bằng khen cho các nhà đầu tư.

Dịp này, tỉnh Nghệ An cũng tặng bằng khen cho các nhà đầu tư.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam ủng hộ 50 tỷ đồng xay dựng tượng đài liệt sĩ và Quảng trường Truông Bồn. 

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các doanh nghiệp đã ký kết 6 thỏa thuận tài trợ 2.353 tỷ đồng vốn tín dụng cho các đối tác.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ghi nhận, tôn vinh 15 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư, an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 năm qua.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa