Chủ tịch Quốc hội “chấm điểm” chất vấn
(Dân trí) - Phần trả lời chất vấn của 3 Bộ trưởng, 1 Phó Thủ tướng và Viện trưởng VKSND tối cao đều được ghi nhận tích cực. “Điểm cộng”, “điềm trừ” cho tỷ mỉ song Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vẫn rất rộng tay với… "điểm thưởng".
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã trả lời tất cả các câu hỏi đặt ra, nói cụ thể, thấu đáo từng câu một. Ông Hùng cũng ghi nhận một số câu trả lời có kèm theo lời hứa về việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện tới đây, trên cương vị bộ trưởng. “Nếu làm được tốt việc đó, chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp, đời sống nông dân và mặt trận nông thôn trong thời gian tới”.
Với những mặt “chưa ổn”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng NN&PTNT sau phiên chất vấn tiến hành các giải pháp cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giải quyết cho được quan hệ lợi ích giữa nhà sản xuất, người lưu thông và người tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp. Theo ông Hùng, ba quan hệ, lợi ích này hiện chưa được hài hòa. Nhà sản xuất là người nông dân cũng thiệt, người tiêu dùng cũng thiệt mà không biết lợi ích đó, khoản tiền đó, lang thang ở trên đường và sẽ đến những đâu.
Dù vậy, đánh giá chung phần trả lời của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận “tinh thần tiếp thu của Bộ trưởng rất cụ thể”, “các câu hỏi đã được giải đáp khá rõ”, “Bộ trưởng cũng đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết những tồn tại, bất cấp trong ngành”…
“Bộ trưởng đã dùng rất nhiều khái niệm như khắc phục, hạn chế, tương lai huy hoàng để tỏ rõ quyết tâm tìm cách ngăn chặn, quản lý, thanh kiểm tra… để xây dựng nền văn hóa nước nhà tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển nành du lịch, thúc đẩy thể thao tiến bộ. Chúng ta cũng tin tưởng ở Bộ trưởng” - ông Hùng nói.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng “phê” Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khi chưa thẳng thắn khẳng định chuyện có đuổi kịp, vượt các nước trong khu vực có ít tiềm năng mà du lịch lại phát triển, được xếp hạng hơn nhiều Việt Nam. Ông Hùng kiên quyết: “5 năm tới chưa được thì 10 năm tới phải chắc chắn là đuổi kịp các nước mạnh, vượt các nước kém. Chuyện từ nay đến 2015, 2020 phải tạo được quyết tâm ấy, có chiến lược ấy”.
Giữa nội dung chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận tinh thần tích cực của nữ Bộ trưởng khi hứa sẽ giải quyết với những điều kiện thuận lợi nhất cho những người có công mà giấy tờ gốc bị thất lạc.
Ông Hùng chỉ “nhắc” Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chú ý thêm vấn đề đào tạo nghề, hợp tác nước ngoài để đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài phải đảm bảo thực hiện được luật pháp của Việt Nam, bảo vệ được người Việt và thực hiện luật pháp của bạn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quản lý các công ty cho chặt hơn, “rút giấy phép ngay những anh làm ăn bậy bạ làm mất hình ảnh người Việt Nam”.
Phiên chất vấn với ông Nguyễn Hòa Bình được khái quát là một cuộc thảo luận rất phong phú, sôi nổi, làm kín cả mặt trận tư pháp, từ điều tra cho đến thực hiện công tố, giám sát cho đến xét xử cho đến công tác thi hành án. Bên cạnh những “điểm cộng” về việc trả lời rõ ràng, Viện trưởng VKSND tối cao đôi chỗ bị “trừ điểm” vì… nói hơi dài. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng vẫn “xuê xoa” cho điểm với lý do “nói kỹ cũng tốt, vì kỹ nên câu trả lời rất rõ và đi vào cụ thể từng vấn đề”.
Chủ tịch Quốc hội nêu yêu cầu trực tiếp với người đứng đầu ngành kiểm sát là xây dựng giám sát đội ngũ làm công tác tư pháp để đảm bảo lực lượng này có năng lực, được đào tạo, có phẩm chất vững vàng trước mọi cám dỗ; thực hiện cho được các chỉ tiêu Quốc hội giao.
“Có thể nói những ý kiến, câu hỏi đặt ra đã được Phó Thủ tướng trả lời rất là cặn kẽ (ông Hùng nhấn mạnh việc dùng từ “rất”). Hơi dài một tý nhưng rất cặn kẽ đối với tất cả vấn đề mà Quốc hội đặt ra và cũng rất thẳng thắn” - ông Hùng nhận xét.
Với một số vấn đề còn buông lửng, chưa được đào sâu, đề cập, Chủ tịch Quốc hội lý giải do “lĩnh vực hoạt động của Chính phủ rất rộng”, “chưa thật có thời gian để cùng truy hỏi hết được”.