1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước yêu cầu cấp đất cho người dân thủy điện Sông Tranh 2

(Dân trí) - Ngày 15/12, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, đi thị sát thủy điện Sông Tranh và thăm người dân vùng rốn lũ huyện Đại Lộc.

Sau khi đến kiểm tra dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường An Phú (TP Tam Kỳ) đang triển khai xây dựng, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trồng cây lưu niệm tại đây.

Đến thăm công trình đập thủy điện Sông Tranh 2, Chủ tịch nước yêu cầu Ban quản lý dự án báo cáo tình hình xả lũ vừa qua và tình hình đập. Chủ tịch nhn mạnh, xả lũ nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du. Đối với những vùng hạ du thường xuyên bị ngập nặng phải tính đến việc di dời bà con lên vùng cao hơn để an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Chủ tịch nước đến thị sát thủy điện Sông Tranh 2
Chủ tịch nước đến thị sát thủy điện Sông Tranh 2

Báo cáo với Chtịch nước, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết việc xây dựng thủy điện Sông Tranh 2 đã làm ảnh hưởng đến gần 1.200 hộ dân với hơn 6.300 nhân khẩu; phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch huyên Bắc Trà My cho biết, có 834 hộ phải tái định cư (TĐC) để nhường đất cho thủy điện với diện tích đất bị ảnh hưởng gần 2.000 ha; nơi tái định cư thiếu đất sản xuất, nhà TĐC xây dựng chưa phù hợp với phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng lo ngại hiện nay phần lớn nhà ở hiện nay đều bị xuống cấp, hư hỏng, nơi ở mới của người dân không bằng nơi cũ; đặt biệt là đất sản xuất cho nhân dân. Để đảm bảo đời sống nhân dân trong thời gian thực hiện cấp đất sản xuất, Chủ tịch huyện Bắc Trà My đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ thêm 24 tháng lương thực, mức hỗ trợ 10kg/khẩu cho gần 3.000 khẩu thuộc các hộ dân TĐC xã Trà Đốc.
 
Chủ tịch nước đến thăm bà con ở vùng thủy điện Sông Tranh 2
Chủ tịch nước đến thăm bà con ở vùng thủy điện Sông Tranh 2

Theo Chủ tịch huyện Bắc Trà My, từ khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đến nay đã liên tiếp xảy ra động đất làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong vùng, nhất là các hộ dân TĐC. Nhằm đảm bảo tình hình bức thiết ổn định đời sống nhân dân, đề nghị Chính phủ quan tâm có cơ chế chính sách đặc thù đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng như trường học, giao thông, y tế, nước sinh hoạt và thủy lợi cho người dân nơi đây.

Thay mặt cho người dân địa phương, Chủ tịch xã Trà Đốc - ông Hồ Văn Lợi - kiến nghị các cấp ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Nam cần sửa chữa lại nhà của dân bị nứt do động đất, nhà nào không sửa chữa được thì xây mới cho người dân, đầu tư đưa điện thắp sáng về cho thôn 5 xã Trà Đốc….

Sau khi lắng nghe ý kiến của chính quyền và người dân địa phương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Nếu xây dựng thủy điện cần phải quy hoạch sao cho đúng, nếu sai sót cần phải sửa ngay; chính sách chế đạo, đời sống người dân vùng TĐC phải bằng hoặc hơn nơi cũ”.
 
Thăm hỏi và tặng quà đến người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Tranh 2
Thăm hỏi và tặng quà đến người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Tranh 2

Chủ tịch nước cũng thông tin, vừa rồi Quốc hội cũng đã điều chỉnh 400/1.200 dự án thủy điện nhỏ do không hiệu quả, không đảm bảo an toàn.

Chủ tịch nước cho rằng cái gốc là vấn đề thiếu đất sản xuất, do đó cần phải sớm giải quyết đất cho nhân dân trồng lúa, làm nương, hỗ trợ con vật nuôi và chuyển đổi cây trồng cho người dân TĐC. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Tôi quan tâm nhất là đất sản xuất. Đây là vấn đề cấp bách, cần quan tâm xử lý”.

Đối với vấn đề nhà TĐC cho người dân, nếu xây dựng cũng phải thích nghi với văn hóa của bà con chứ không nên để khai mờ văn hóa của đồng bào sinh sống lâu nay. Chủ tịch nước đề nghị EVN cần nâng cao trách nhiệm của mình vì là đơn vị thực hiện công trình.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho bà con vùng động đất xã Trà Đốc có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi thăm bà con ở huyện Bắc Trà My, chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã đến thăm người dân vùng rốn lũ huyện Đại Lộc.

Công Bính