1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hà Nội lý giải việc trồng phượng trên các tuyến phố

(Dân trí) - “Cây phượng được trồng để tỏa bóng mát sang hai bên và sẽ được cắt tỉa thường xuyên chứ không để mọc tự do. Ngoài ra, xe hút bụi đi vệ sinh đường phố có thể hút được lá phượng rụng, đó là cơ sở khoa học cho việc trồng cây phượng trên các tuyến phố”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải thích.

Ngày 18/7, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa 15 nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra những giải đáp liên quan đến việc trồng cây phượng trên một số tuyến đường như Trần Khát Chân, Kim Liên, Giải Phóng…

Hà Nội trồng phượng ở dải phân cách giữa đường (Ảnh Nguyễn Dương)
Hà Nội trồng phượng ở dải phân cách giữa đường (Ảnh Nguyễn Dương)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, bản thân ông rất quan tâm đến việc trồng cây xanh. Chính vì vậy, UBND TP Hà Nội đã cho nhập thiết bị liên quan đến việc cắt tỉa cây xanh. Ông Chung cũng nghiên cứu trên mạng và tìm hiểu việc trồng cây đô thị qua những chuyến công tác ở các nước trên thế giới.

Qua việc nhập thiết bị máy móc hiện đại, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, việc cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố đã hiệu quả hơn rất nhiều. Cụ thể những năm trước mỗi năm chỉ cắt tỉa được khoảng 2.000 đến 3.000 cây xanh, nhưng chỉ tính từ tháng 12/2015 đến nay, công nhân công ty cây xanh đã cắt tỉa được trên 80.000 cây xanh.

Việc Hà Nội trang bị cho công ty cây xanh những thiết bị cắt tỉa hiện đại nhất thế giới giúp việc cắt tỉa cây thuận lợi hơn và giảm thiểu tối đa tai nạn lao động. Việc cắt tỉa kịp thời cũng hạn chế thấp nhất cây xanh đổ, gãy trong mùa mưa bão. Ngoài ra, việc cắt tỉa cây xanh thường xuyên còn tạo mỹ quan đô thị cho các tuyến phố của Thủ đô.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đức Chung giải thích kỹ kế hoạch trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố. Trong đó, có việc Hà Nội cử 30 công nhân, cán bộ sang Côn Minh (Trung Quốc) tiếp thu các kỹ thuật hiện đại trong việc trồng cây xanh và phần mềm quản lý cây, trong đó có công nghệ tạo dễ cho cây phát triển tất cả các mùa trong năm.

Trước các cử tri, ông Nguyễn Đức Chung cũng giải thích rõ việc trồng cây phượng trên các tuyến phố. “Trên đường Xã Đàn, Trần Khát Chân… dù cây được trồng vào mùa hè nhưng chỉ sau một tuần đã lên mầm xanh và ra hoa. "Chúng tôi phấn đấu, cây phượng trồng ở Hà Nội sẽ khác ở Hải Phòng là phượng ở Hà Nội sẽ ra hoa quanh năm”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Với thắc mắc tại sao Hà Nội lại lựa chọn cây phượng trồng trên các tuyến phố, ông Nguyễn Đức Chung giải thích, phượng là cây xanh đô thị. Khi nghiên cứu các nhà khoa học trong nước và chuyên gia nước ngoài cũng khuyên nên trồng cây phượng.

“Cây phượng được trồng để tạo bóng mát sang hai bên và sẽ được cắt tỉa thường xuyên chứ không để mọc tự do. Điều quan trọng lá phượng nhỏ, rụng có thể trôi xuống cống khi mưa. Ngoài ra, xe hút bụi đi vệ sinh đường phố có thể hút được lá phượng, đó là cơ sở khoa học cho việc trồng cây phượng trên các tuyến phố”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải thích.

Quang Phong