1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý “con đường đau khổ”

(Dân trí) - Sáu ngày sau chuyến thị sát đường 32, con đường nổi tiếng về chậm tiến độ, lầy lội, ùn tắc giao thông..., Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo huyện Từ Liêm và nhà thầu đẩy mạnh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý “con đường đau khổ” - 1
Gần đến Đại lễ đường 32 vẫn là đại công trường
 
Dự án cải tạo nâng cấp đường 32 đoạn Mai Dịch – Nhổn được phê duyệt đầu tư từ năm 2005. Dự kiến công trình hoàn thành vào đầu năm 2010, để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm này công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, tiến độ thi công các gói thầu và dự án còn chậm, thường xuyên ùn tắc giao thông gây bức xúc trong nhân dân.

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, đây là dự án giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế phía tây Hà Nội. Do vậy, huyện Từ Liêm phải quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. “Trước ngày 15/10, huyện phải hoàn thành công tác GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư”, công văn chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Sở GTVT dự kiến đến ngày 31/12/2010 sẽ cơ bản thông xe toàn tuyến đường 32 từ nút Cầu Giấy đến thị xã Sơn Tây.

 

Quang Phong