1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Đà Nẵng thúc tiến độ công trình khơi thông sông Cổ Cò

Khánh Hồng

(Dân trí) - "Thành phố Đà Nẵng xác định đây là công trình trọng điểm và tập trung đầu tư để hoàn thành mục tiêu, đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ, an toàn lao động", Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ngày 18/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã tham dự lễ ra quân thi công đầu năm Tân Sửu 2021 tại công trình nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò và công trình trọng điểm Tuyến ống cấp nước truyền dẫn D1200, D800 DI Hòa Liên.

Tại công trình nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò, Chủ tịch Đà Nẵng cho biết, công trình này nhằm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân, chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, góp phần phát triển tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam).

Chủ tịch Đà Nẵng thúc tiến độ công trình khơi thông sông Cổ Cò - 1

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại lễ ra quân thi công đầu năm Tân Sửu 2021 tại công trình nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò

"Thành phố Đà Nẵng xác định đây là công trình trọng điểm và tập trung đầu tư để hoàn thành mục tiêu, đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ, an toàn lao động", Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị, liên doanh nhà thầu, đơn vị thi công cần nỗ lực hết mình, bám sát công trường, xem xét thời gian tiến độ, kịp thời đề xuất với lãnh đạo thành phố khi gặp khó khăn.

Sông Cổ Cò, nối sông Hàn từ Đà Nẵng và sông Thu Bồn ở Hội An (Quảng Nam). Trong chiều dài 25km (qua địa phận Quảng Nam hơn 19km) con sông vốn kết nối giao thương giữa 2 cảng thị lớn là Hội An và Đà Nẵng trong nhiều thế kỷ từ XVI-XVIII. Tuy nhiên, dòng sông này đã bị tự nhiên bồi lấp từ khoảng thế kỷ XVIII.

Chủ tịch Đà Nẵng thúc tiến độ công trình khơi thông sông Cổ Cò - 2

Khi dự án khơi thông sông Cỏ Cò được hoàn thành, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Quảng Nam và Đà Nẵng mà còn có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc

Đến năm 2019, Đà Nẵng và Quảng Nam mới chính thức triển khai dự án khơi thông, nạo vét sông Cổ Cò. Khi Quảng Nam và TP Đà Nẵng cùng nhau khơi thông dòng sông Cổ Cò không chỉ sẽ mang lại lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc.

Tại công trình trọng điểm Tuyến ống cấp nước truyền dẫn D1200, D800 DI Hòa Liên, Chủ tịch Lê Trung Chinh cho hay, trong thời gian qua thành phố Đà Nẵng đầu tư rất nhiều dự án trọng điểm. Trong đó có công trình nhà máy nước Hòa Liên, việc đầu tư công trình này là chủ trương đúng đắn, kịp thời góp phần đáp ứng đủ nước sinh hoạt và sản xuất cho thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng thúc tiến độ công trình khơi thông sông Cổ Cò - 3

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng quà cho đơn vị thi công nhân tại công trình Tuyến ống cấp nước truyền dẫn D1200, D800 DI Hòa Liên

"Tôi rất mong chủ đầu tư, đơn vị thi công và các Sở ban ngành phát huy những gì đã đạt được với tinh thần, khí thế quyết tâm chính trị cao nhất. Nhằm đưa công trình đảm bảo tiến độ, an toàn trong lao động, kịp thời khớp nối hệ thống dẫn nước, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho các hộ gia đình, nhân dân thành phố. Về phía lãnh đạo thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để cho đơn vị thi công triển khai tốt nhiệm vụ của mình", ông Lê Trung Chinh kỳ vọng.

Công trình này hoàn thành sẽ sẵn sàng khớp nối đồng bộ hạ tầng cấp nước đã xây dựng của Dawaco, góp phần truyền tải, vận chuyển nước sạch từ nhà máy nước Hòa Liên sau khi đưa vào hoạt động; tăng cường cấp nước cho các khu vực huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê và quận Hải Châu, chủ động đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.