1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Chủ tàu giã cào cắt dây bỏ trốn khi bị biên phòng bắt giữ

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ, lai dắt vào bờ vì hành nghề giã cào trái quy định, lợi dụng trời tối kèm mưa to, gió lớn, chủ 2 tàu giã cào của Quảng Ngãi đã tự ý cắt dây bỏ trốn.

Chiều 5/9, lực lượng phối hợp của BĐBP Quảng Trị đã tổ chức đấu tranh, ngăn chặn 2 tàu cá số hiệu QNg 92222 TS và QNg 97001TS, đều do ông Phạm Văn Sơn (trú tại Phường Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm chủ, đang khai thác hải sản gần bờ biển tỉnh Quảng Trị bằng hình thức giã cào trái quy định.

Khi tiếp cận 2 tàu giã cào này, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có tất cả 16 người.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá hành nghề giã cào trái quy định (Ảnh: Đình Tiến)
Lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá hành nghề giã cào trái quy định (Ảnh: Đình Tiến)

Qua khai thác ban đầu, chủ tàu Phạm Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm pháp luật của mình khi cho tàu khai thác không đúng tuyến quy định tại Nghị định 33/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Tuy nhiên, trong quá trình lai dắt vào bờ, chủ phương tiện lợi dụng trời tối kèm mưa to, gió lớn đã tự ý cắt dây bỏ trốn.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ và tiếp tục làm rõ.

Trước đó, ngày 3/9 lực lượng Hải đội 2 phối hợp các đồn Biên phòng tuyến biển (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cũng bắt giữ hai tàu cá của ngư dân tỉnh Kiên Giang hành nghề giã cào trái quy định.

Theo đó, tàu cá số hiệu KG 95152 TS, do ông Trương Văn Dũng làm thuyền trưởng và tàu cá số hiệu KG 94530 TS, do ông Phan Minh Trí làm thuyền trưởng (cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đang khai thác hải sản gần bờ bằng hình thức giã cào trái với quy định của pháp luật. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp tổ chức đấu tranh ngăn chặn.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, số lượng tàu thuyền và ngư lưới cụ của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị mất và hư hỏng do các tàu cá khai thác bằng phương pháp giã cào ngày một tăng. Trước thực trạng này, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức, triển khai nhiều đợt truy quét, ngăn chặn và chấn chỉnh hoạt động này.

Đ. Đức