1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chồng thuê côn đồ chém... gia đình vợ

(Dân trí) - Ly thân từ năm 2004, cặp vợ chồng Viên - Nguyệt càng trở nên mâu thuẫn mỗi lần gặp mặt nhau nhất là khi bàn tới việc người trực tiếp nuôi con. Sau khi Viên giật xe máy và CMND của vợ thì 1 vụ hỗn chiến đã xảy ra làm một người chết và 3 người bị thương.

Vợ chồng Nguyễn Văn Viên (SN 1976, ngụ tại xã Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1984) đã có với nhau một mặt con. Năm 2004, do mâu thuẫn nên hai người ly thân, chị Nguyệt đưa con về nhà mẹ đẻ. Viên nhiều lần muốn giành nuôi con gái nhưng không được.

Ngày 3/12, hai người giáp mặt ở chợ Bà Đầm (xã Trường Xuân) lại cự cãi với nhau. Viên giật giấy Chứng minh nhân dân (CMND) và xe mô tô biển số 64E4 - 0715 của vợ rồi chạy về nhà cất giữ để buộc chị Nguyệt mang con trả lại cho mình.

Khoảng 6h ngày 6/12, chị Nguyệt cùng anh trai mình là Nguyễn Quốc Hùng nhà Viên để đòi xe và CMND. Viên không những không trả mà còn dùng dao hăm dọa 2 người. Chị Nguyệt tiếp tục gọi điện cho 1 anh ruột nữa Nguyễn Quốc Phương (SN 1978) vào tiếp ứng. Viên sợ nên bỏ chạy.

Viên chạy đến nhà Trần Hoàng Đệ (SN 1979, ngụ tại ấp Thới Tân B, xã Thới Lai, huyện Cờ Đỏ) thuê Đệ và đồng bọn với giá 300 ngàn đồng để quay lại chém vợ và 2 ông anh vợ. Đệ rủ thêm Nguyễn Minh Vương (SN 1980, ngụ cùng ấp) và một thanh niên khác cùng đi.

Trên đường về, Viên "chỉ điểm" cho đám chém thuê rồi về nhà trốn. Đệ và Vương mỗi người cầm một cây mã tấu (dao tự chế) xông vào chém Hùng và Phương tới tấp.

Cuộc hỗn chiến làm náo loạn cả một vùng, bên nào cũng lăm lăm hung khí nhảy bổ vào nhau. Kết quả, anh Nguyễn Quốc Hùng bị Đệ chém 7 nhát dẫn đến mất máu cấp tử vong. Còn lại Nguyễn Quốc Phương cùng với Đệ, Vương đều bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đệ và Vương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận được tin báo, Công an Cần Thơ đã tiến hành điều tra vụ việc. Đến chiều ngày 7/12, Viên, Đệ và Vương đều đã ra đầu thú.

Lệ Thủy