1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Chồng lao theo dòng lũ cứu vợ nhưng bất thành

(Dân trí) - Sau khi thấy vợ bị dòng nước lũ cuốn trôi, anh Sơn bỏ xe máy lao theo dòng lũ dữ để cứu vợ nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô vọng. Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể người vợ...

Trưa ngày 25/11, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm được thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi, trú thôn Định Trung 3, xã An Định, huyện Tuy An).

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, lúc khoảng 18h10 ngày 23/11, chị Thắm cùng chồng đi làm về qua khu vực bị ngập lụt thì bị nước cuốn trôi. Gần 2 ngày qua, cơ quan chức năng đã huy động trên 200 người từ lực lượng vũ trang và và nhân dân địa phương vào cuộc tìm kiếm. Thi thể chị Thắm đã được tìm thấy các nơi bị nạn khoảng 1 km về hướng Đông.

Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Thắm sau gần 2 ngày bị lũ cuốn trôi trên đường cùng chồng đi làm về bằng xe máy.
Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Thắm sau gần 2 ngày bị lũ cuốn trôi trên đường cùng chồng đi làm về bằng xe máy.

Theo lời anh Trần Thanh Sơn (32 tuổi, chồng chị Thắm), thời điểm xảy ra tai nạn, 2 vợ chồng cùng làm nghề chế biến đông lạnh ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) chở nhau trên xe máy. Khi về đến gần nhà đoạn đường cạnh UBND xã An Định thì gặp nước lũ băng qua, khiến xe bị chết máy. Chị Thắm vừa bước xuống xe thì bị dòng lũ chảy xiết cuốn trôi.

“Lúc đó, tôi thả xe máy, lao theo dòng nước lũ để cứu vợ, cả 2 vợ chồng cùng bị cuốn trong dòng lũ. Tôi chụp được áo mưa của vợ, rồi cố lôi vào bờ. Tưởng cứu được vợ, nào ngờ nước lũ đã cuốn tuột vợ tôi. Khi đó vợ tôi ngoi lên kêu cứu giữa dòng, tôi tiếp tục lao ra lặn tìm nhưng nước lũ cuốn mạnh nên chẳng thể cứu được vợ…”, anh Sơn ngậm ngùi kể.

Được biết, vợ chồng chị Thắm có 3 con, lớn nhất học lớp 5, nhỏ nhất sắp đi học.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiều ngày qua, địa bàn tỉnh liên tục có mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đang gây chia cắt giao thông, ngập nặng tại hai huyện Đông Xuân và Tuy An. Địa phương cử lực lượng túc trực tại các điểm đường bị lũ nguy hiểm, không cho người dân liều lĩnh băng qua.

Trong khi đó, hai thủy điện trên địa bàn tỉnh là Sông Ba Hạ và Sông Hinh đang tiếp tục xả lũ. Nhiều địa bàn của tỉnh nguy cơ cơ tiếp tục bị lũ lụt nặng.

Trung Thi