1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Chơi thuyền thúng, 3 nữ sinh tử nạn

(Dân trí) - Chiều 3/10, 6 học sinh ở xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh dùng thuyền thúng chèo ra chơi ở 3 con tàu của Bình Định lánh bão số 6 thì bị thuyền lật úp. Đang mùa nước lớn, 3 em đã bị dòng nước cuốn trôi.

Theo lời kể của những em học sinh may mắn thoát nạn, 14h30 chiều ngày 3/10, thấy 3 con tàu của Bình Định trú bão tại sông Đồng Môn (xómThanh Cao, xã Thạch Khê) 6 học sinh đi chăn trâu rủ nhau xuống tàu chơi. Lúc này, trong số 3 tàu nói trên thì 2 người đi sửa máy, chỉ có một thanh niên ở nhà canh tàu. Người thanh niên này đã dùng thuyền thúng chèo giúp 6 học sinh nói trên ra tàu.

 

Thuyền thúng ra tới nơi, 3 em nhỏ bước lên tàu trước an toàn nhưng do thuyền thúng tròng trành nên đã bị lật úp. Cả 4 người còn ở dưới thuyền còn lại bị nhấn chìm xuống nước. Người thanh niên đã cố gắng cứu 3 em học sinh nhưng do sức yếu, dòng nước đổ về chảy xiết nên cả 3 em nói trên đã bị dòng nước cuốn trôi.

 

Nhận được tin, người dân Thạch Khê đã có mặt để ứng cứu, tuy nhiên đã quá muộn. Phải tới tận đêm khuya, xác của 3 nạn nhân nói trên mới được tìm thấy.

 

3 nạn nhân xấu số được xác định đó là em Dương Thị Thảo, sinh năm 1988, vừa nghỉ học; Trương Thị Yến sinh năm 1989, học sinh lớp 12A8, trường PTTH Nguyễn Trung Thiên và Đồng Thị Đường, sinh năm 1993, học sinh lớp 7, trường Lê Hồng Phong.

 

Ngày hôm nay, gia đình các nạn nhân cùng chính quyền địa phương đã tổ chức mai tang cho 3 nạn nhân xấu số.

 

Riêng người thanh niên chở các học sinh nói trên đã hồi phục sức khỏe và đang được công an huyện Thạch Hà điều tra để làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến vụn tai nạn đau lòng trên. 

Văn Dũng - Minh San