1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đồng Tháp

Choáng ngợp trước cây khế, cây sộp đại thụ vài trăm năm tuổi

(Dân trí) - Cây Sộp được trồng từ năm 1688, cây Khế được trồng vào năm 1727. Nếu tính đến nay hai, cây Khế được 287 năm tuổi, cây Sộp 326 năm tuổi. Hiên hai đại lão cây này được trồng trong khu vực mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nói về gốc tích cây Khế và cây Sộp, ông Ngô Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết tính đến nay cây khế 287 năm tuổi và cây sộp 326 năm tuổi. Hai cây này được ông Ngô Văn Hay (thầy giáo Kỳ - quê Tân Hưng, TP Sa Đéc trước đây) tặng cho Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chỉ Minh) và hai cây được trồng cạnh khu vực mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Cây Khế có bề hoành hơn 0,5m
Cây Khế có bề hoành hơn 0,5m

Ngoài ra, ông Tuyên cũng cho biết thêm, hiện “thân thể” của cây Khế và cây Sộp đều khỏe mạnh, phát triển tươi tốt. Vừa qua, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã họp, xét duyệt hồ sơ và đa công nhận cây Khế và cây Sộp là Cây di sản Việt Nam.

Cây Sộp đã thọ được  326 năm tuổi
Cây Sộp đã thọ được  326 năm tuổi

Đây cũng là 2 cây đầu tiên của Đồng Tháp được công nhận là cây di sản Việt Nam.

 

Nguyễn Hành – Đ. N