1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Chợ trái phép “bóp chết” chợ hợp pháp

(Dân trí) - Gần 1 năm qua, một khu chợ trái phép (Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bỗng dưng mọc lên cạnh quốc lộ 1A gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường và hơn thế nữa nó còn gián tiếp “bóp chết” một khu chợ hợp pháp với số vốn đầu tư cả tỉ đồng.

Chợ của HTX Tân Thành bị bỏ hoang.
Chợ của HTX Tân Thành bị bỏ hoang.

HTX khốn khổ vì đầu tư chợ hợp pháp

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ nhiệm HTX Tân Thành (xóm 8, xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: Từ năm 2002, nhận thấy trên địa bàn xã Mai Hùng không có chợ, các tiểu thương buôn bán trong xã cũng như người dân mỗi khi muốn mua bán đều phải đi rất xa, bà Thanh đại diện cho HTX Tân Thành đã trình bày dự án mở một khu chợ trên địa bàn với UBND xã Mai Hùng để tiện cho việc buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Ngày 14/4/2002, UBND xã Mai Hùng đã ký hợp đồng với HTX Tân Thành cho phép HTX mở khu chợ trên diện tích đất của HTX đóng trên địa bàn xóm 8, xã Mai Hùng. Từ khi chợ Tân Thành đi vào hoạt động đã tạo nhiều thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt cũng như việc mưu sinh của bà con.

Chợ của HTX Tân Thành bị bỏ hoang.
Khu chợ trái phép của ông Tam nằm ngay sát quốc lộ 1A nên rất đông người tới họp gây mất trật tự an toàn giao thông, gây ô nhiễm cho con sông Hoàng Mai

Nhận thấy nhu cầu của bà con rất lớn mà diện tích chợ Tân Thành lại chật hẹp, mong muốn được mở rộng quy mô chợ. HTX Tân Thành đã lập tờ trình số 01 gửi UBND xã Mai Hùng về đề án thành lập chợ loại 3 trên diện tích đất của hợp tác xã.

UBND xã Mai Hùng đã phê duyệt và trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét đề án thành lập chợ của HTX Tân Thành. Ngày 9/8/2011 UBNN huyện Quỳnh Lưu kí quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình chợ Tân Thành với tổng mức đầu tư gần 2,4 tỉ đồng.

Chợ của HTX Tân Thành bị bỏ hoang.
Quyết định đỉnh chỉ việc xây dựng chợ trái phép của UBND xã Mai Hùng gửi tới gia đình ông Tam nhưng ông này không thực hiện.

Trong lúc HTX Tân Thành đang triển khai xây dựng chợ, thì cách đó khoảng 300m, ông Đậu Viết Tam (ở xóm 10, xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu) cũng tự ý mở một khu chợ trái phép và tự ý tổ chức cho người dân họp chợ. Do khu chợ của ông Tam ngay cạnh quốc lộ nên hầu hết các tiểu thương kéo nhau về họp chợ, khiến chợ Tân Thành trở nên đìu hiu và dần bị bỏ hoang.

Chính quyền trở tay không kịp

Trao đổi với PV, ông Đậu Viết Hiên - Chủ tịch UBND xã Mai Hùng - cho biết: Trước đó ông Tam đã một lần định tổ chức họp chợ nhưng UBND xã đã kịp thời phát hiện và xã đã cưỡng chế. Lần này ông Tam lấy lý do là xây bãi đúc sò táp lô, gần xong mới nói là xây chợ nên xã mới xuống kiểm tra. Xã đã lập biên bản đình chỉ hoạt động vào ngày 06/04/2011 và mời ông Tam lên làm việc. Bên cạnh đó xã cũng tổ chức vận động các tiểu thương không họp chợ tại khu chợ trái phép này. Nhưng do gần quốc lộ, thuận tiện cho việc mua bán nên khu chợ này cứ mỗi ngày mỗi đông, gây mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo ông Hiên, việc cưỡng chế khu chợ của ông Tam về phía xã là rất khó vì đây là công trình cả trăm triệu đồng, vượt quá thẩm quyền trách nhiệm của xã. Cái sai của xã là đã không phát hiện sớm để có phương án giải tỏa ngay.

Theo quan sát của chúng tôi, khu chợ mà ông Tam tổ chức họp trái phép ở ngay phía nam cầu Hoàng Mai, nằm sát quốc lộ 1A, rất đông đúc tấp nập người mua kẻ bán, gây mất trật tự an toàn giao thông quốc lộ và gây ô nhiễm nặng cho sông Hoàng Mai. Trong khi đó chợ Tân Thành ngày càng vắng vẻ, nhiều dãy ky ốt bị bỏ hoang.

Thiết nghĩ các cấp có thẩm quyền cũng như UBND xã Mai Hùng cần có biện pháp kịp thời để sớm dẹp bỏ khu chợ trái phép, đảm bảo an toàn giao thông cho quốc lộ, cũng như giúp HTX Tân Thành không bị thua lỗ khoản đầu tư hàng tỉ đồng.

Tình Nguyễn - Lany Nguyễn