1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cho thôi chức Chủ tịch Hội nhà văn TP Cần Thơ

(Dân trí) - Chiều 14/3 ông Phan Huy - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP Cần Thơ cho biết BCH Hội Nhà văn TP Cần Thơ vừa họp phiên toàn thể thống nhất để ông Trương Thanh Liêm thôi chức Chủ tịch Hội nhà văn.

Trước đó, ngày 1/10/2011 trên báo Cần Thơ online có đăng bài “Cô gái Cần Thơ múa lân trên cột và mai hoa thung” của phóng viên Duy Khôi với bút danh Đăng Huỳnh. Sau đó trên số xuân của tạp san “Áo trắng” có bài “Cô gái múa lân trên cột cao 7m” của tác giả Phương Anh có nội dung giống hơn 90% bài báo của tác giả Duy Khôi.

Sự việc vẫn nằm trong nghi vấn của nhiều độc giả thì vài ngày sau, báo Cần Thơ nhận được mail của tác giả Trương Thanh Liêm gửi đến báo Cần Thơ nội dung sẽ rút kinh nghiệm trong việc quản lý email và số điện thoại. Ngoài ra, ông Liêm còn nói thêm do sắp tới cơ cấu nhân sự Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ  nên có người chơi xấu muốn hại ông nên đã dùng mail của ông để gửi bài báo đó cho Tạp san Áo trắng.
 
Từ thông tin đó Ban chấp hành Hội nhà văn Cần Thơ đã họp và yêu cầu ông Liêm báo cáo vụ việc. Tuy nhiên ông Liêm vẫn khẳng định ông không hề làm việc này. Từ khẳng định của ông Liêm nên nội bộ của hội nhà văn Cần Thơ nghi ngờ lẫn nhau.
 
Để làm sáng tỏ vụ việc Liên hiệp VHNT Cần Thơ giao BCH Hội nhà văn TP kiểm tra, xử lý. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Ủy viên BCH phụ trách công tác kiểm tra và ông Nguyễn Trung Nguyên được cử tới làm việc với báo Cần Thơ và BBT tạp san “Áo trắng”.

 Qua xác minh, kết luận việc ông Trương Thanh Liêm sao chép bài “Cô gái Cần Thơ múa lân trên cột và mai hoa thung” để đăng trên tạp chí “Áo trắng” với tựa đề “Cô gái múa lân trên cột cao 7m” với bút danh Phương Anh là có thật.

Tại cuộc họp BCH hội nhà văn ngày 12/3 ông Trương Thanh Liêm thừa nhận việc làm của mình là sai và tự đề nghị thôi giữ chức Chủ tịch Hội nhà văn TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016, toàn thể BCH Hội Nhà văn TP Cần Thơ đã chấp thuận.

Ông Phan Huy cũng cho biết: Chi bộ cơ quan Liên hiệp các hội VHNT TP Cần Thơ đã họp kiểm điểm ông Trương Thanh Liêm về vụ việc đã nêu. Ông Liêm tự nhận mức kỷ luật “khiển trách” và chi bộ nhất trí mức kỷ luật là khiển trách. Tuy nhiên mức kỷ luật này còn chờ sự chuẩn y của Đảng ủy cấp trên.

Được biết, ông Trương Thanh Liêm vừa trúng cử chức chủ tịch Hội nhà văn TP Cần Thơ khoảng 2 tháng, trước khi về nhận nhiệm vụ Chánh văn phòng Liên hiệp các hội VHNT Cần Thơ là Phó ban Tuyên giáo huyện Phong Điền TP Cần Thơ.

 Phạm Tâm