1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Chờ thi hành án, lĩnh tiếp án mới

(Dân trí) - Tháng 4/2009, Đào Kỳ Thành bị TAND huyện Ninh Hoà (Khánh Hòa) xử phạt 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian chờ thi hành án, ngày 5/5/2009, Thành tiếp tục đi lừa đảo và nhận thêm án tù mới.

Chờ thi hành án, lĩnh tiếp án mới - 1

Bị cáo Đào Kỳ Thành trước vành móng ngựa.

 

Đó là bị cáo Đào Kỳ Thành (sinh 1984, trú đội 8, thôn Ninh Ích, xã Ninh An, huyện Ninh Hoà, Khánh Hoà).

 

Ngày 5/5/2009, Thành đến nhà anh Trần Văn Cu ở thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang, chơi nhưng anh Cu đi vắng. Đến 19h cùng ngày, anh Cu cùng 2 người bạn là Nguyễn Long và Trần Minh Hùng đi xe máy về.

 

Do không có tiền tiêu xài, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe Wave 79N9-4672 (trị giá hơn 9 triệu đồng) của anh Hùng. Thành hỏi mượn xe của anh Hùng nói đi mua đồ. Do quen biết từ trước nên anh Hùng đưa xe cho Thành mượn. Sau khi lấy được xe, Thành đem đến tiệm cầm đồ Thành Phú ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh thế cho Nguyễn Thế Toàn lấy 2.200.000 đồng rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

 

Mới đây, TAND TP Nha Trang đã đưa Thành ra xét xử, xét thấy hành vi của Thành thuộc loại tái phạm nguy hiểm vì trước đó vào năm 2003, Thành đã bị TAND huyện Ninh Hoà xử phạt 15 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tòa tuyên phạt Thành 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt của bản án trước buộc bị cáo Thành phải chấp hành là 5 năm tù.

 

Trịnh Anh