1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Chính quyền xã dẫn người đi phá mạ của dân?

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân ở xã Thành An (Thạch Thành- Thanh Hóa) tố, chính quyền xã huy động người xuống giẫm đạp, cuốc xới phá mạ đang chuẩn bị cấy do gieo không đúng giống lúa mà địa phương đã quy hoạch.

Theo một số người dân thôn Dỹ Thắng (xã Thành An) phản ánh vào khoảng 10h30 ngày 28/06, đoàn cán bộ xã gồm Phó Chủ tịch xã, Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch Hội nông dân, Công an... các ban ngành đoàn thể xã, thôn đã đi kiểm tra và sau đó một số cán bộ đã xuống cánh đồng Cháy của thôn Dỹ Thắng phá mạ của những hộ dân không gieo cấy lúa BC15.

Trong khi trước đó cũng không có bất cứ một thông báo gì về việc xã sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra. Mặc dù nhìn thấy cán bộ xuống phá mạ của gia đình nhưng không bà con nào dám lên tiếng cản trở.

Đoàn kiểm tra đã dùng cuốc xới tung mạ thậm chí còn dùng chân giẫm đạp lên những thửa mạ đã xanh tốt sắp đến ngày gieo cấy.

Hàng chục hộ dân xã Thành An bức xúc vì bị chính quyền phá mạ
Hàng chục hộ dân xã Thành An bức xúc vì bị chính quyền phá mạ

Ông Nguyễn Văn Sơn, một trong số những gia đình tố bị chính quyền phá mạ cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến việc chính quyền phá mạ của dân là do xã đang thực hiện “Cánh đồng mẫu lớn” bắt người dân phải cấy một loại giống được xã chỉ định là BC 15, tuy nhiên xã lại ra thông báo quá muộn, nhiều hộ dân trong thôn đã mua giống khác về gieo cấy, nên khi nhận được thông báo lên ký cam kết, chúng tôi đã gieo cấy mạ khác rất nhiều, chúng tôi không ký”.

Cũng theo ông Sơn thì khi thu hoạch xong chính quyền không thông báo cho người dân biết và không yêu cầu không được cấy giống lúa nào khác ngoài BC 15. Vì thế người dân đã bắt đầu gieo mạ từ ngày 10 – 15/6, nhưng tới tận 24/6, chính quyền xã mới bắt người dân làm cam kết chỉ cấy giống lúa BC 15 trên cánh đồng của thôn.

Ông Quách Văn Định, Phó Cựu chiến binh thôn Dỹ Thắng bức xúc nói: “Tôi cũng tham gia đoàn kiểm tra. Chứng kiến cảnh cán bộ đầu ngành lại ngang nhiên dùng quốc bới tung mạ thậm chí còn dùng chân giẫm đạp mạ của dân đã gieo cấy, tôi hết sức bất bình và đã bỏ về”.

Người dân lo lắng vì không biết lấy mạ ở đâu để cấy 
Người dân lo lắng vì không biết lấy mạ ở đâu để cấy 

Cũng theo người dân ở đây thì không riêng gì ở thôn Dỹ Thắng mà một số hộ dân thôn Dỹ Tiến, Đồng Ngưu cũng chung cảnh ngộ này.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Bùi Văn Tỵ, Chủ tịch UBND xã Thành An không thừa nhận việc chính quyền phá mạ của dân, ông khẳng định không có quyết định hay văn bản nào điều lực lượng đi cưỡng chế, phá mạ của dân cả.

Tuy nhiên ông Ty cho biết: “Trong vụ Thu mùa năm nay, xã chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình “cánh đồng mẫu lớn” đối với 4 thôn gồm Đồng Ngư, Dỹ Thắng, Dỹ Tiến và Thạch Cừ. Tất cả diện tích đều gieo cấy cùng một trà giống là BC 15. Ngày 28/6, xã có thành lập đoàn đi kiểm tra dân có cấy các giống khác không. Theo như danh sách đăng ký mua giống của HTX nông nghiệp thì phát hiện một số hộ không gieo trồng giống lúa như quy định. Nếu đã làm cam kết nhưng vẫn gieo cấy mạ khác thì gia đình đó phải tự phá mạ, ngoài ra còn bị phạt 500.000 đồng/hộ, nếu không Ban chỉ đạo xã có quyền được vùi lấp mạ, bừa, nhổ nếu đem giống khác ra gieo cấy trên diện tích đã cam kết”.

Nguyễn Thùy