1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ kiện của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin

Chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ phải chịu trách nhiệm

(Dân trí) - Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế chính thức khẳng định: chính quyền và các công ty hoá chất Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm trước việc huỷ diệt một bộ phận môi trường thiên nhiên, thảm thực vật tại Việt Nam trong chiến tranh.

Chiều 27/5, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt nam (VAVA) đã thông báo kết quả phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 15-16/5, do Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tổ chức tại Paris (Pháp)

Theo ông Nguyễn Xuân Thu, Phó chủ tịch VAVA,  Tòa án đã khẳng định chính quyền và các công ty hoá chất Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm của mình trước việc gây ra cuộc chiến tranh hoá học, đã làm huỷ diệt một bộ phận môi trường thiên nhiên và thảm thực vật tại Việt Nam.

Toà kết luận, Chính phủ Hoa Kỳ đã phạm những tội trên với môi trường Việt Nam có thể xem là tội “hủy diệt sinh thái”. Các công ty hóa chất Hoa Kỳ phạm tội đồng phạm trong các hành vi nói trên. Chính phủ Hoa Kỳ phải bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân, phải khắc phục môi trường, thanh lọc chất ô nhiễm dioxin trong đất, nước và các “điểm nóng” xung quanh các căn cứ quân sự trước đây của Mỹ. Bản kết luận của Tòa án cũng khuyến nghị Chính phủ Việt Nam thành lập Ủy ban Chất da cam để đánh giá khối lượng bồi thường cho nạn nhân, nhóm gia đình, cộng đồng Việt Nam.

Về hoạt động của VAVA thời gian tới, ông Thu cho biết VAVA sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh ra nhiều Châu lục như Bắc Mỹ, Đông Âu, Hàn Quốc. VAVA đang chờ quyết định của Chính phủ Việt Nam về việc chấp thuận thành lập Ủy ban Chất da cam.

Được biết, ngay sau chuyến thăm của đại sứ Nam Phi (28/5), VAVA sẽ tiếp đón một đoàn phóng viên Nhật Bản để nhằm cung cấp thêm nhiều tư liệu về chất độc da cam. Vào ngày 30/5 tới, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra cuộc mít tinh nhằm khuấy động phong trào và thu hút sự quan tâm, chia sẻ của dư luận đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. 

Thanh Trầm