1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Chìm thuyền, ba người trong một gia đình tử nạn

(Dân trí) - Tai nạn chìm thuyền thương tâm xảy ra tại đập Khe Trồi làm Hoàng Văn Thọ (SN 1969) ở xóm 8 và vợ chồng anh Nguyễn Văn Vân (SN 1974), chị Nguyễn Thị Phương (SN 1979) ở xóm 5, xã Phúc Trạch, chết đuối.

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh,  cho biết: sáng nay 13/4 đã vớt được thi thể các nạn nhân.

 

Ngày 12/4, vợ chồng Nguyễn Thị Phượng và Hoàng Văn Thọ đến rủ em gái Nguyễn Thị Phương cùng chồng là Nguyễn Văn Vân vào rừng nhặt củi. Đến 17 giờ cùng ngày, khi đã nhặt đủ củi, hai cặp vợ chồng về đến đập Khe Trồi. Anh Vân chở củi qua đập, sau đó quay lại chở ba người, do chở quá nặng nên khi cách bờ 50m bất ngờ chiếc thuyền lật nhào.

 

Anh Vân và chị Phượng nhanh chóng bơi được vào bờ, đứng trên bờ thấy vợ là chị Phương và anh Thọ đang chới với giữa dòng nước nên anh Vân bơi ra để cứu hai người. Nhưng khi đến nơi anh bị hai người kéo xuống và cả ba người cùng chìm luôn.

 

Đập Khe Trồi là khu vực xa dân cư nên khi chị Phượng gọi được người ra hỗ trợ thì cả ba đều đã chết đuối.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã huy động lực lượng vớt thi thể các nạn nhân, cùng dòng họ, gia đình làm lễ mai táng. Trước mắt, chính quyền xã Phúc Trạch hỗ trợ 2 tạ gạo cho các gia đình nạn nhân.

 

Công Tường

TTXVN