1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Thanh Hóa:

Chìm tàu, 7 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Đang neo thuyền ngủ trên biển thì thuyền bị thủng đáy, nước tràn đầy khoang, 8 ngư dân trên thuyền hoảng loạn nhảy nhào xuống biển. Một người may mắn thoát chết, còn lại 7 ngư dân hiện vẫn mất tích trên biển.

Chìm tàu, 7 ngư dân mất tích trên biển - 1

Sáng ngày 13/4, chúng tôi có mặt tại phường Trường Sơn (thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) nơi cư ngụ của 5 trong số 7 ngư dân mất tích trên chuyến tàu đánh bắt cá ngoài khơi vùng biển Quảng Ninh. Một không khí đau buồn bao trùm cả khu phố. Những gia đình có người thân mất tích chờ tin người thân trong hy vọng mong manh.

 

Anh Văn Đình Thành (SN 1974, trú tại khu phố Tài Lộc, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn), người may mắn thoát chết trên chuyến tàu định mệnh chưa hết bàng hoàng kể lại, chuyến tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu THA 7179 - TS công suất 24CV của ông Lê Trung Toàn (49 tuổi, khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn) làm chủ tàu, xuất phát từ ngày 4/4 tại thị xã Sầm Sơn ra vùng biển Hải Phòng đánh bắt cá. 

 

Khi ra đến Thái Bình, tàu đã vào bờ nghỉ một lần vào ngày 8/4. Sau đó tiếp tục đi Hải Phòng đến ngày 12/4 thì gặp nạn tại vùng biển Quảng Ninh. Vào thời điểm trên, tàu của những ngư dân này thả lưới xong thì neo đậu để nghỉ ngơi. Đến khoảng 1h sáng ngày 12/4, trong khi mọi người đang ngủ thì tàu bị thủng đáy, nước ngập vào khoang, lúc đó ông Vũ Đình Thư (69 tuổi, khu phố Tài Lộc, phường Trường Sơn) phát hiện thấy nước ngập khoang tàu thì hô hoán lên. Khi nghe tiếng hô của ông Thư mọi người tá hỏa chạy ra khỏi tàu và nhảy xuống biển mong thoát thân.
 
Chìm tàu, 7 ngư dân mất tích trên biển - 2
 
Chìm tàu, 7 ngư dân mất tích trên biển - 3
Những người phụ nữ vật vã chờ tin người thân

 

Vị trí con tàu gặp nạn ở vào 20’300 Vĩ Bắc và 107,70 Kinh Đông, cách đảo Cát Bà 12 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Long Châu 4 hải lý. Lúc xảy ra sự cố trời tối, trên biển sóng lớn nên mọi người trên tàu không thể làm gì được đành nhảy xuống biển. 

 

Anh Thành chia sẻ: “Vừa nghe tiếng hô hoán của ông Thư xong tỉnh dậy tôi chỉ biết vớ lấy áo phao đang kê làm gối nhảy nhào xuống biển chứ không còn biết trời đất gì nữa. Một lúc sau phát hiện thấy một tàu chở hàng đi qua gần đó hô lên nhưng họ không nghe thấy. Đang trôi dạt trên biển thì tôi gặp được một cục xốp và vơ vào ôm luôn. Sau đó tôi cứ bám vào miếng xốp và trôi lênh đênh trên biển thì phát hiện tàu đánh cá của ông Cao Sỹ Hùng mang số hiệu THA 3164 - TS và cầu cứu, rất may lúc đó trên tàu có người đang thức nên tôi mới được cứu sống”. 

 

Anh Thành được cứu sống lúc 3h30, sau 2h lênh đênh trên biển, sau đó anh Thành thông báo trên tàu mình đi còn có 7 người khác nữa. Ngay lập tức, ông Hùng đã phát tín hiệu đàm thoại cho các tàu đánh bắt khác của phường Trường Sơn đang hoạt động trên vùng biển đến khu vực tàu anh Thành gặp nạn tìm kiếm nhưng không tìm thấy thêm nạn nhân nào.

 

Đến 10h sáng ngày 13/4, sau hơn một ngày công tác tìm kiếm cứu hộ được tiến hành nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào trong số 7 người mất tích trên. Anh Thành đã trở về đến địa phương vào sáng nay 13/4.
 
Chìm tàu, 7 ngư dân mất tích trên biển - 4
Anh Văn Đình Thành may mắn thoát chết đang kể lại câu chuyện

 

Hầu hết các gia đình nạn nhân mất tích đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó gia đình ông Vũ Đình Thư rất đáng thương. Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng ông Thư vẫn là lao động chính nuôi mẹ già 101 tuổi và cô con gái. Trước đây gia đình ông Thư cũng có một người con trai nhưng anh này đã chết khi đang đi đánh cá ngoài khơi. Hàng ngày ngoài trông chờ vào nguồn thu nhập chính từ nghề đi biển, con gái ông Thư cũng phải đi phụ hồ kiếm sống.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo lên thị xã Sầm Sơn và các ban ngành đoàn thể đã xuống thăm hỏi động viên các gia đình có người thân mất tích.

 

Danh sách 7 ngư dân mất tích:

 

1. Lê Trung Toàn (49 tuổi), khu phố Trung Mới, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn

 
2. Lê Hữu Tân (40 tuổi) xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn
 
3. Hoàng Thanh Lan (54 tuổi) xóm Đông, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương
 
4. Vũ Đình Thư (69 tuổi), khu phố Tài Lộc, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn
 
5. Nguyễn Văn Minh (46 tuổi), khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn
 
6. Văn Đình Liêm (33 tuổi) khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn
 
7. Lê Trọng Thắng (21 tuổi), khu phố Trung Mới, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn

 

Duy Tuyên