1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sai phạm ở Cục thuế thành phố Hải Phòng:

Chi tiền "phối hợp" cho cả người… về hưu

(Dân trí) - Vụ việc Cục Thuế Hải Phòng sử dụng kinh phí Nhà nước để biếu xén hơn 400 cá nhân và đơn vị trong đó có cả bộ trưởng, thứ trưởng, nhà báo và… người đã về hưu khiến dư luận đang rất bức xúc. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban thanh tra Tổng cục Thuế về vấn đề này.

Năm 2005 Thanh tra của Tổng cục Thuế đã về làm việc tại Hải Phòng, vậy có phát hiện  việc chi tiêu sai nguyên tắc này?

 

Tháng 6/20005 chúng tôi có thanh tra theo quyết định của ngành, kiểm tra việc thực hiện cấp phát thuế, xác minh hóa đơn, kiểm tra tình hình miễn giảm, hoàn thuế ở địa phương… Việc sử dụng kinh phí nhà nước để biếu  xén thì chúng tôi chưa đề cập thanh tra kiểm tra trong năm vừa qua. Năm 2006, trong kế hoạch chống tham nhũng chúng tôi sẽ tập trung thanh tra việc chi tiêu tại các đơn vị.

 

Vậy sau khi kiểm tra tại Hải Phòng đoàn phát hiện những sai phạm gì?

 

Khi kiểm tra việc hoàn thuế, chúng tôi phát hiện Công ty thương mại Hồng Bàng thanh toán tiền qua ngân hàng trái với qui định. Vì để đảm bảo và chứng minh hàng hóa xuất khẩu thì tiền thanh toán phải được chuyển từ ngân hàng nước nhập khẩu sang ngân hàng nước xuất khẩu. Qua kiểm tra ở Quảng Ninh chúng tôi thấy có biểu hiện một số người Việt Nam nộp tiền qua ngân hàng trung gian ở Quảng Ninh để chuyển tiền vào ngân hàng trong nước. Chúng tôi đã yêu cầu Cục thuế Hải Phòng kiểm tra, xác minh làm rõ, nếu không phải công ty mua hàng của Việt Nam thì phải thu hồi tiền hoàn thuế.

 

Được biết, một số công ty ở Hải Phòng có dấu hiệu thành lập để nhận tiền hoàn thuế tới 59 tỉ sau đó giải tán ngay?

 

Thực tế chúng tôi mới chỉ làm việc với công ty Hồng Bàng. Theo báo cáo của Cục thuế Hải Phòng thì năm 2004 có 400 lượt công ty xin hoàn thuế, chúng tôi chỉ chọn một số công ty làm điểm vì thời gian thanh tra có hạn, chỉ 30 ngày. Chúng tôi đã yêu cầu xác định lại việc đối tượng nộp tiền vào tài khoản vãng lai ở Quảng Ninh (trường hợp công ty Hồng Bàng) có đúng là của công ty mua hàng (công ty Trung Quốc) hay không, nếu không đúng thì phải thu hồi tiền hoàn thuế. Chúng tôi đã chỉ đạo Cục Thuế Hải Phòng rà soát, kiểm tra và báo cáo.

 

Vậy sau đó Cục Thuế Hải phòng đã báo cáo như thế nào?

 

Đúng nguyên tắc là 15 ngày phải báo cáo nhưng đến nay Hải Phòng vẫn chưa báo cáo. Tôi đã điện chỗ đồng chí Cục trưởng (ông Vũ Công Nhĩ, Cục  trưởng Cục thuế Hải Phòng) đề nghị báo cáo.

 

Như vậy là đã gần một năm Cục thuế Hải Phòng chưa báo cáo. Liệu có uẩn khúc gì sau việc không thực hiện nghiêm việc báo cáo này?

 

Về phía ngành, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm việc không báo cáo.

 

Có thông tin là ngay thời điểm đoàn thanh tra Tổng cục về làm việc (tháng 6/2005) đã phát hiện việc chi tiêu sai nguyên tắc, dùng kinh phí nhà nước để đi biếu ở Cục thuế Hải Phòng?

 

Như đã nói, chúng tôi không thanh tra về phần chi tiêu, kinh phí. Cho đến sáng nay (27/2) qua báo chí chúng tôi mới  biết. Nguyên tắc của chúng tôi là làm việc phải có đề cương, chỉ được làm theo kế hoạch đã được duyệt.

 

Chúng tôi đã có trong tay danh sách hàng trăm người được nhận  tiền mà không có chữ ký. Theo ông việc chi hỗ trợ như vậy có sai nguyên tắc? Thậm chí trong danh sách có cả bộ trưởng, thứ trưởng và cả những người đã… về hưu?

 

"Nghiêm cấm các đơn vị sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước để thưởng, biếu, tặng cho các cá nhân, tổ chức không đúng chế độ qui định dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp duyệt chi sai chế độ, người duyệt chi phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công quĩ".

 

(Trích Công văn số 59 TCT/TVQT ngày 7/1/2005 của Tổng cục Thuế)

Nếu chiếu theo nguyên tắc thì chi tiêu như vậy là sai. Chủ trương của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính  không cho phép đơn vị đi xin tiền của địa phương để chi tiêu. Tuy nhiên như anh biết, lương của anh em cán bộ thuế rất thấp, nếu không chi hỗ trợ thì anh em có thể bị lôi kéo bằng nguồn khác hoặc không nhiệt tình trong công việc. Chính vì vậy, một số địa phương cũng có sự động viên, khuyến khích bằng vật chất  với cơ quan thuế thông qua Sở Tài chính. Vì vậy, chúng ta cần xem nguồn là ở đâu? những người nhận tiền có công lao trong việc đóng góp vào thành tích của đơn vị đó không? Chúng tôi đang yêu cầu Cục trưởng Cục thuế Hải Phòng giải trình.

 

Danh sách nhận tiền hỗ trợ, có cả lãnh đạo Ban thanh tra  Tổng cục Thuế, trong đó có ông?

 

Khi đưa họ nói là tiền phối hợp công tác, họ đưa 300.000đ.

 

Vậy là các ông có nhận tiền nhưng không ký nhận?

 

Thì họ nói là  tiền phối hợp nhưng có đưa danh sách đâu mà ký.

 

Việc chi tiền như thế này theo quy định của ngành có đúng không?

 

Thực ra họ nói là tiền hỗ trợ của địa phương vì chúng tôi có làm việc ở đó năm 2005 nên được hưởng tiền phối hợp.

 

Việc kê khai chi tiêu mà không có chữ ký như vậy là đúng hay sai?

 

Như vậy là sai, chúng tôi sẽ kiểm tra lại.

 

Việc chi hỗ trợ như thế này liệu có phổ biến ở các cục thuế khác?

 

Mấy năm nay chúng tôi đang  thí điểm khoán kinh phí nên chưa kiểm tra việc chi tiêu đối với các đơn vị.

 

Có thông tin tại Cục thuế Hải Phòng tồn tại hai kế toán trưởng và có tài khoản ẩn, ông có biết thông tin này?

 

Chúng ta đừng vội kết luận về việc này, chúng tôi sẽ kiểm tra và thông tin sau.

 

Xin cảm ơn ông.

 

Đức Hòa thực hiện