1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy rừng trồng tại khu vực núi Hầm Vàng

(Dân trí) - Khoảng 15h ngày 6/5, tại khu vực rừng trồng ở núi Hầm Vàng (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy cháy. Theo ước tính ban đầu, khoảng 3ha cây bạch đàn bị thiệt hại.

Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng lúc 15h chiều. Đây là khu vực rừng trồng thuộc dự án của Công ty Tân Cường Thành. Rừng trồng đã được khai thác nhưng tái sinh trở lại.

Cháy rừng khu vực núi Hầm Vàng
Cháy rừng khu vực núi Hầm Vàng

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng phản ứng nhanh, dân quân tự vệ của phường, kiểm lâm, và phòng cháy chữa cháy số 4 điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Đến 17h cùng ngày, vụ cháy cơ bản đã được dập tắt. Theo ước tính ban đầu, khoảng gần 3ha cây bạch đàn bị thiệt hại.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra cháy rừng. Gần đây là vào lúc 14h ngày 24/4, xảy ra vụ cháy rừng thông tại đường số 1, Khu Công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Chi Cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cũng thường xuyên phát thông báo bản tin dự báo cháy rừng. Đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các quận, huyện, xã, phường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo thành phố xử lý tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Khánh Hồng

Cháy rừng trồng tại khu vực núi Hầm Vàng - 3