1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Huế:

Cháy rừng thông ở danh thắng đồi Vọng Cảnh

(Dân trí) - Một phần rừng thông hơn 10 năm tuổi của đồi Vọng Cảnh - thắng cảnh đẹp nổi tiếng xứ Huế vào tối hôm qua (12/6) đã bị bốc cháy dữ dội.

Ông Nguyễn Văn Minh, Hạt trưởng kiểm lâm thành phố Huế cho biết, vào khoảng 19h tối 12/6 đã xảy ra một đám cháy tương đối lớn ở đồi Vọng Cảnh thuộc địa phận phường Thủy Biều. Phần cháy là các cây bụi và thông ở phía mép đồi tiếp giáp với sông Hương.

Vào thời điểm trên, một số bảo vệ của Trung tâm công viên cây xanh Huế (đơn vị chủ quản rừng thông trên) đang trực thì thấy ngọn lửa bắt đầu cháy từ phía mép đồi thông dưới chân đồi Vọng Cảnh cháy lên. Họ lập tức điện báo cho Hạt kiểm lâm thành phố Huế. Sau nửa tiếng, các kiểm lâm viên của hạt đã cùng với công an phòng cháy chữa cháy, cán bộ ủy ban phường Thủy Biều tức tốc đến ngay hiện trường và chữa lửa.

Một phần rừng thông đẹp tại đồi Vọng Cảnh đã bị cháy vào tối 12/6
Một phần rừng thông đẹp tại đồi Vọng Cảnh đã bị cháy vào tối 12/6

Sau hơn 2 tiếng nỗ lực dập lửa với nhiều khó khăn do phần mép đồi đang cháy có độ dốc khá lớn nên phải đến 22h tối cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Theo thống kê từ Hạt kiểm lâm thành phố Huế, có khoảng 0,83 ha rừng bị cháy. Trong đó, phần cây bụi lau lách bị cháy là 0,59ha, phần đất có rừng thông bị cháy là 0,24ha với 110 cây bị cháy xém. Thông bị cháy có tuổi đời trên 10 năm tuổi (được trồng từ năm 2001).

Theo ông Minh, đây là lần đầu tiên rừng thông ở đồi Vọng Cảnh bị cháy. Tổng diện tích đồi Vọng Cảnh (chủ yếu là trồng thông mới) là 15,4ha. Phần thông bị cháy đa số là cháy xém, nhiều cây tại phần ngọn vẫn tươi xanh nên thiệt hại không quá lớn. Do các nhân viên của Trung tâm công viên cây xanh Huế thường xuyên dọn thực bì nên đám cháy đã không bùng phát dữ dội mặc dù nhiệt độ ngày hôm qua tại Huế là rất cao, trên 40 độ. Một nguyên nhân nữa là do khoảng cách trồng thông thoải, với mật độ 4m/cây nên lửa dù có bắt vào cây này cũng chưa thể lan qua nhanh ở cây khác được.

Tại hiện trường có sót lại một vài mẩu nến đang cháy dở
Tại hiện trường có sót lại một vài mẩu nến đang cháy dở có thể là nguyên nhân gây ra cháy rừng thông

Tại hiện trường rừng thông bị cháy được thu dọn vào sáng nay có thấy một vài mẩu cây đèn sáp mới đang cháy dở của các nhóm bạn, đôi tình nhân lên đồi chơi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đại Dương