1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cháy lớn tại khu công nghiệp

(Dân trí) - Tin từ UBND xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An): Khoảng 6h45 phút sáng nay (27/5) một vụ cháy đã xảy ra tại khu công nghiệp Diễn Hồng, thiệt hại lên đến tiền tỷ.

Vào thời gian nói trên, bất ngờ một ngọn lửa bốc cháy từ cơ sở buôn bán đồ phế liệu của gia đình anh Mai Văn Đồng, xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa này tiếp tục lan nhanh sang hai hộ liền kề đó là gia đình anh Trần Văn Sơn và anh Nguyễn Văn Hà.
 
Cháy lớn tại khu công nghiệp - 1
Người dân nỗ lực cứu cháy. Đại đa số các cơ sở sản xuất đều là nhựa PVC nên cháy rất dễ

Đám lửa bốc cháy nghi ngút, người dân KCN này đã điện thoại báo với cơ quan chức năng nhờ cứu hộ. Ngay lập tức, các chiến sỹ CSGT 1-5 thuộc Phòng CSGT tỉnh Nghệ An đóng trên địa bàn xã này đã huy động lực lượng cứu cháy ban đầu.

Sau đó, lực lượng PCCC Nghệ An do ông Lê Quốc Báo, Trưởng Phòng PCCC cùng với 50 chiến sỹ và 5 xe cứu hỏa đã có mặt kịp thời để hỗ trợ. Sau hơn một tiếng đồng hồ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, cơ sở sản xuất phế liệu của anh Mai Văn Đồng thiệt hại nặng nhất với hơn 20 tấn hạt nhựa PVC chuẩn bị xuất và một số vật dụng khác đã tan thành tro bụi; đồng thời cơ sở của anh Sơn, anh Hà và một số hộ khác cũng bị "bốc hơi" trong chố lát. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Quốc Báo - Trưởng Phòng PCCC Nghệ An cho biết: "KCN Diễn Hồng có một đặc thù rất riêng đó là hầu hết các cơ sở tại đây đều sản xuất, chế biến sản phẩm nhựa PVC toàn là những chất dễ gây cháy; trong KCN này có rất nhiều loại nhựa như bao ni lông, cát tông, nhựa các loại….tóm lại là hỗn tạp. Về vấn đề PCCC chúng tôi nhắc đã nhắc nhở nhiều lần song hầu hết họ vẫn thiếu cảnh giác trong công tác PCCC. Bây giờ xảy ra hậu quả thật là điều đáng tiếc".

Cũng theo ông Báo, bắt đầu vào mùa nắng nóng 2009 với nhiều dự tính sẽ xảy ra cháy ở KCN này theo đó tỉnh Nghệ An đã nhắc nhở, cảnh báo. Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra, phạt nhiều lần, nhưng họ vẫn chủ quan và hậu quả như trên đã nói.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân gây cháy có thể là do chập điện.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy