1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Cháy lớn suốt 4 giờ, khói đen đặc quánh bao trùm cả một vùng

(Dân trí) - Đám cháy bắt đầu lúc 5h30 sáng nay, ngày 16/7, tại Công ty DID TECH VI NA thuộc khu công nghiệp 1, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh. Đến 9h sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế thành công


Khói đen đặc quánh bao trùm khu vực xảy ra cháy.

Khói đen đặc quánh bao trùm khu vực xảy ra cháy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào thời điểm trên, tại Công ty DID TECH VI NA trong khu công nghiệp 1 xảy ra cháy lớn. Nhận được thông tin, công an PCCC đã huy động hàng chục xe cứu hỏa đến hiện trường; đồng thời huy động cả lực lượng công an giao thông , công an thành phố Bắc Ninh phân luồng giao thông để tránh ách tắc, vì khu vực cháy ở ngay đường quốc lộ, lại sát giờ cao điểm sáng. 

Lính cứu hỏa vừa chữa cháy vừa cùng công nhân công ty khẩn trương sơ tán hàng hóa ra ngoài.

Do hàng hóa trong nhà máy đều là đồ dễ cháy, lây lan nhanh, hiện trường vào khu vực cháy rất khó, nên công tác chữa cháy vô cùng khó khăn. Lính cứu hỏa phải dùng mũ bảo hộ chống độc để vào chữa cháy vì khói nhựa cháy đặc quánh, rất độc hại.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh và thành phố Bắc Ninh cũng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.


Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.


Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.


Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Toan - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 9h sáng, hàng trăm chiến sĩ cùng hàng chục xe cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Sau đó các chiến sĩ tiếp tục phun nước vào các tàn tro để ngăn lửa bùng phát trở lại.

Chị N.T.H., kế toán công ty xảy ra cháy, cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều quần áo, gang tay, khay nhựa, nguyên phụ liệu như vải, chỉ... Đây là những mặt hàng nhà máy chuẩn bị giao cho đối tác. Vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Được biết nhà máy này chuyên cung cấp hàng cho Công ty Sam Sung của Bắc Ninh và Công ty Sam Sung của Thái Nguyên.

Công an cùng các công nhân cứu tài sản trong vụ cháy.


Công an cùng các công nhân cứu tài sản trong vụ cháy.

Công an cùng các công nhân cứu tài sản trong vụ cháy.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Bá Đoàn