1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Mỹ La-tinh hạnh phúc nhất thế giới

(Dân trí) - Những người hạnh phúc nhất thế giới không phải sống ở trong nước giàu nhất hay nước có tuổi thọ cao nhất thế giới. Một cuộc điều tra toàn cầu được công bố vào ngày hôm qua cho thấy 7 trên 10 nước hạnh phúc nhất thế giới thuộc châu Mỹ La-tinh.

 



Người dân ở châu Mỹ La-tinh cảm thấy hạnh phúc nhất thế giới.

Người dân ở châu Mỹ La-tinh cảm thấy hạnh phúc nhất thế giới.

Cuộc điều tra được viện Gallup thực hiện đối với gần 150.000 người ở 148 quốc gia trên khắp thế giới. Họ được hỏi những câu hỏi như có được nghỉ ngơi tốt, có được tôn trọng, có cười nhiều, có học hay làm thứ gì đó thú vị và có cảm thấy vui.

 
10 nước hạnh phúc nhất thế giới, dựa vào phần trăm trả lời có với các câu hỏi điều tra.
10 nước hạnh phúc nhất thế giới, dựa vào phần trăm trả lời "có" với các câu hỏi điều tra.
 

 Đây có lẽ là một nghịch lý, bởi 7 nước trong top 10 nước hạnh phúc nhất thế giới lại có những chỉ số như phúc lợi xã hội, y tế công, thu nhập và giáo dục nghèo nàn.

 

Trong khi đó người dân ở Singapore cảm thấy kém hạnh phúc nhất thế giới, mặc dù quốc đảo này thuộc hàng những nước phát triển nhất thế giới. Những nước giàu có khác cũng có chỉ số hạnh phúc thấp trong bảng xếp hạng. Đức và Pháp cùng hàng với quốc gia nghèo ở châu Phi Somaliland đứng vị trí 47, trong khi nước Mỹ đứng ở vị trí 33.

 
10 nước kém hạnh phúc nhất thế giới, dựa vào phần trăm trả lời có với các câu hỏi điều tra.
10 nước kém hạnh phúc nhất thế giới, dựa vào phần trăm trả lời "có" với các câu hỏi điều tra.
 

Ngoài ra, cũng không lạ gì khi trong số 9 nước kém kém hạnh phúc nhất khác gồm có Iraq, Yemen, Afghanistan và Haiti.

 

Trong khi đó Việt Nam nằm trong số 30 nước kém  hạnh phúc nhất, với tỉ lệ phần trăm người trả lời “có” với những câu hỏi điều tra là 59%.

 

Vũ Quý

Tổng hợp