1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chật vật tiêu hủy hàng nghìn xác lợn sau lũ

(Dân trí) - Chiều ngày 14/10, Trại giam số 5 phối hợp chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành tiêu hủy số lợn bị chết do mưa lũ những ngày qua tại trang trại chăn nuôi của Công ty Thái Dương.

Tiến hành tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết

4 ngày trôi qua kể từ thời điểm đàn lợn hơn 5.000 con của Công ty Thái Dương, đóng trong khu vực Trại giam số 5, trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định bị chết do mưa lũ, công tác tiêu hủy mới được tiến hành.


Hàng nghìn con lợn của Công ty Thái Dương chết do nước lũ, nổi lềnh bềnh trong chuồng trại bắt đầu từ ngày 10/10. Sau nhiều ngày chưa được thu gom, xử lý, khu vực trang trại đang bốc mùi, ô nhiễm nặng nề bởi xác lợn chết. Hiện, nước lũ vẫn ngập sâu hơn nửa mét trong khu vực chuồng trại nên công tác thu gom gặp nhiều khó khăn.

Hàng nghìn con lợn của Công ty Thái Dương chết do nước lũ, nổi lềnh bềnh trong chuồng trại bắt đầu từ ngày 10/10. Sau nhiều ngày chưa được thu gom, xử lý, khu vực trang trại đang bốc mùi, ô nhiễm nặng nề bởi xác lợn chết. Hiện, nước lũ vẫn ngập sâu hơn nửa mét trong khu vực chuồng trại nên công tác thu gom gặp nhiều khó khăn.

Sáng ngày 14/10, huyện Yên Định và Trại giam số 5 đã huy động gần 500 người và phương tiện, máy móc tổ chức di chuyển hơn 300 con lợn còn sống đến nơi an toàn.
Sáng ngày 14/10, huyện Yên Định và Trại giam số 5 đã huy động gần 500 người và phương tiện, máy móc tổ chức di chuyển hơn 300 con lợn còn sống đến nơi an toàn.

Chiều ngày 14/10, công tác tiêu hủy mới bắt đầu được triển khai. Do số lợn chết quá lớn, đã bị phân hủy trong khi nước vẫn ngập ở nhiều nơi, khu vực chôn lấp ở xa nên việc tiêu hủy rất khó khăn. Khu vực tiêu hủy lợn chết nằm bên dưới chân núi thuộc khu vực K3 của Trại giam số 5, đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Chiều ngày 14/10, công tác tiêu hủy mới bắt đầu được triển khai. Do số lợn chết quá lớn, đã bị phân hủy trong khi nước vẫn ngập ở nhiều nơi, khu vực chôn lấp ở xa nên việc tiêu hủy rất khó khăn. Khu vực tiêu hủy lợn chết nằm bên dưới chân núi thuộc khu vực K3 của Trại giam số 5, đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.


Hố chôn được máy múc đào sâu khoảng 2m, phía dưới được lót bạt.

Hố chôn được máy múc đào sâu khoảng 2m, phía dưới được lót bạt.

Một lượng lớn hóa chất đã được vận chuyển đến khu vực tiêu hủy dùng để phun khử trùng tại khu vực hiện trường.
Một lượng lớn hóa chất đã được vận chuyển đến khu vực tiêu hủy dùng để phun khử trùng tại khu vực hiện trường.
Chiều ngày 14/10, công tác tiêu hủy mới được triển khai. Huyện yên Định và Trại giam số 5 đang nỗ lực ở mức cao nhất, vận chuyển xác lợn đến đâu, tiêu hủy đến đó, đồng thời xử lý môi trường theo quy trình. Trong ngày đầu tiêu hủy, đã có khoảng 300 con lợn chết được xe tải vận chuyển đến hố tiêu hủy.
Chiều ngày 14/10, công tác tiêu hủy mới được triển khai. Huyện yên Định và Trại giam số 5 đang nỗ lực ở mức cao nhất, vận chuyển xác lợn đến đâu, tiêu hủy đến đó, đồng thời xử lý môi trường theo quy trình. Trong ngày đầu tiêu hủy, đã có khoảng 300 con lợn chết được xe tải vận chuyển đến hố tiêu hủy.

Toàn bộ số lợn chết được thu gom vào túi bóng trước khi đưa đến hố tiêu hủy. Lợn sau khi đổ xuống hố, nước ngấm tràn cả ra hố tiêu hủy, mùi ô nhiễm bốc nồng nặc.

Toàn bộ số lợn chết được thu gom vào túi bóng trước khi đưa đến hố tiêu hủy. Lợn sau khi đổ xuống hố, nước ngấm tràn cả ra hố tiêu hủy, mùi ô nhiễm bốc nồng nặc.


Sau khi những con lợn chết được bỏ xuống hố, lực lượng tiêu hủy tiến hành phun hóa chất để tiêu độc, khử trùng.

Sau khi những con lợn chết được bỏ xuống hố, lực lượng tiêu hủy tiến hành phun hóa chất để tiêu độc, khử trùng.


Đồng thời, vôi bột cũng đã được chuẩn bị, rải lên phía trên để khử mùi.

Đồng thời, vôi bột cũng đã được chuẩn bị, rải lên phía trên để khử mùi.

Trước đó, ngày 13/10, tại buổi làm việc với Trại giam số 5 và các ngành chức năng, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo trong ngày 14/10 phải xử lý xong số lợn chết. Tuy nhiên, do trang trại đang ngập sâu trong nước, công tác thu gom, vận chuyển ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn nên dự kiến việc tiêu hủy vẫn chưa thể hoàn thành trong ngày 14/10. Việc tiêu hủy tiến hành chậm đã khiến môi trường tại khu vực trang trại bị ô nhiễm.
Trước đó, ngày 13/10, tại buổi làm việc với Trại giam số 5 và các ngành chức năng, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo trong ngày 14/10 phải xử lý xong số lợn chết. Tuy nhiên, do trang trại đang ngập sâu trong nước, công tác thu gom, vận chuyển ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn nên dự kiến việc tiêu hủy vẫn chưa thể hoàn thành trong ngày 14/10. Việc tiêu hủy tiến hành chậm đã khiến môi trường tại khu vực trang trại bị ô nhiễm.

Duy Tuyên