1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cây sim rừng sống hơn 1 thế kỷ

Cây sim rừng “tuổi thọ” hơn 100 tuổi này có chu vi gốc rộng đến 0,65m với bộ rễ chắc khỏe nên dù được trồng trong chậu kiểng, nhưng cây sim vẫn ra hoa, kết trái bình thường.

Nghệ nhân Mười Lời, chủ nhân thung lũng hoa đào Đà Lạt, cho biết, năm nay ông sẽ mang đến Hội hoa xuân Tao Đàn TP Hồ Chí Minh 2009 một số cây cảnh và các loài hoa giống mới lạ và độc đáo…, trong đó đáng chú ý là cây sim rừng cổ thụ, trên 100 tuổi.

Cây sim rừng này do nghệ nhân Mười Lời tìm kiếm và sưu tập được trong vùng rừng già dưới chân núi Lang Biang, huyện Lạc Dương rồi đưa về trồng tại thung lũng hoa đào Đà lạt từ gần 5 năm qua.

Cây sim rừng cao khoảng 1m, chu vi gốc cây rộng đến 0,65m với bộ rễ chắc khỏe nên dù được trồng trong chậu kiểng, nhưng cây sim vẫn phát triển (ra hoa, kết trái) bình thường.


TheoNhất Hùng
Công an nhân dân