1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Long:

Cây mai vàng đại thụ vô giá

(Dân trí) - Cây mai vàng 200 tuổi có thế đứng Phước-Lộc-Thọ, là giống mai xù quý hiếm, gốc mai chỗ to nhất có đường kính 1,2m, cao 1,8m.

Cây mai vàng đại thụ vô giá  - 1
 
Cây mai quý đã trải qua hơn 4 đời, thuộc sở hữu của cơ sở sản xuất cây cảnh Mười Tùng ở ấp Hoà Quới, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Trước khi đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi cây cảnh của thị xã Vĩnh Long, cây mai vàng đại cổ thụ này được chủ nhân “giấu” rất kỹ, có người canh giữ ngày đêm và được khoá trong lồng sắt, đến ngày tham gia dự thi mới “ra mắt” nhân dân.

Cây mai quý vừa ra mắt tối ngày 17/1 vừa qua đã thu hút nhiều du khách ở các tỉnh ĐBSCL đến chiêm ngưỡng. Nhiều người chơi cây cảnh ngã giá cây mai 1 tỉ đồng nhưng chủ nhân kiên quyết không bán, để lại làm cảnh trưng bày.
 
Cây mai vàng đại thụ vô giá  - 2

Được biết, gian hàng cây cảnh Mười Tùng có nhiều hoa, cây cảnh đã đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi, có giá từ vài chục tới vài trăm triệu đồng.

Nguyễn Biên Soạn