1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cầu xây xong đã lâu vẫn không có... đường đấu nối

(Dân trí) - Được xây xong đã gần 2 năm nhưng cây cầu hơn 12 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vẫn không thể sử dụng được vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và không có ngân sách để làm đường đấu nối.

Hài hước chuyện cầu xây xong không có đường đấu nối

Đó là chuyện khá hài hước xảy ra tại Dự án nâng cấp đường giao thông liên xã của huyện Lộc Hà đoạn đi qua 3 xã Thạch Châu, Mai Phụ và Hộ Độ của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Dự án có chiều dài 3,7km do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư với tổng số vốn 36,8 tỷ đồng từ nguồn vốn JICA và ngân sách tỉnh.
Đó là chuyện khá hài hước xảy ra tại Dự án nâng cấp đường giao thông liên xã của huyện Lộc Hà đoạn đi qua 3 xã Thạch Châu, Mai Phụ và Hộ Độ của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Dự án có chiều dài 3,7km do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư với tổng số vốn 36,8 tỷ đồng từ nguồn vốn JICA và ngân sách tỉnh.

Dự án được Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng khởi công vào tháng 12/2015, dự kiến sau 12 tháng sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế nhưng đến nay đã hơn 1 năm dự án này vẫn còn dang dở.

Dự án được Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng khởi công vào tháng 12/2015, dự kiến sau 12 tháng sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế nhưng đến nay đã hơn 1 năm dự án này vẫn còn dang dở.


Đặc biệt hài hước hơn, hạng mục cầu bắc qua xã Hộ Độ và Mai Phụ được đầu tư hơn 12 tỷ đồng đã hoàn thành gần 2 năm nhưng không thể sử dụng được vì không có đường dẫn. Và gần 2 năm qua, cây cầu nằm chình ình giữa bãi đất trống khiến người dân nơi đây không khỏi ngán ngẩm, xót xa.

Đặc biệt hài hước hơn, hạng mục cầu bắc qua xã Hộ Độ và Mai Phụ được đầu tư hơn 12 tỷ đồng đã hoàn thành gần 2 năm nhưng không thể sử dụng được vì không có đường dẫn. Và gần 2 năm qua, cây cầu nằm chình ình giữa bãi đất trống khiến người dân nơi đây không khỏi ngán ngẩm, xót xa.

Cầu xây xong đã lâu vẫn không có... đường đấu nối - 4
Nhiều cấu kiện để thực hiện dự án nằm vương vãi giữa nắng giữa mưa nhiều năm qua
Nhiều cấu kiện để thực hiện dự án nằm vương vãi giữa nắng giữa mưa nhiều năm qua
Cầu xây xong đã lâu vẫn không có... đường đấu nối - 6

Dự án thi công dang dở, đặc biệt là cây cầu nằm chắn giữa 2 con đường ven đê khiến việc đi lại và sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Văn Hoài ( xã Mai Phụ) ngán ngẩm: “Trước đây đi lại, sản xuất của người dân còn dễ dàng. Giờ cây cầu chắn ngang đường nên rất khó đi lại. Đi xe máy còn được chứ đi xe kéo để kéo lúa thì rất khó khăn”.

Dự án thi công dang dở, đặc biệt là cây cầu nằm chắn giữa 2 con đường ven đê khiến việc đi lại và sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Văn Hoài ( xã Mai Phụ) ngán ngẩm: “Trước đây đi lại, sản xuất của người dân còn dễ dàng. Giờ cây cầu chắn ngang đường nên rất khó đi lại. Đi xe máy còn được chứ đi xe kéo để kéo lúa thì rất khó khăn”.

Một cán bộ xã Mai Phụ cho biết, cử tri đã nhiều lần có ý kiến lên các cơ quan cấp trên để đẩy nhanh tiến độ nhưng dự án vẫn án binh bất động. “Cây cầu này được thiết kế cao hơn đường ven đê khoảng hơn 2m. Khi dự án này hoàn thành thì dân đi lại và sản xuất ở trên tuyến đường ven đê này sẽ rất khó khăn vì bị cây cầu chắn ngang, làm cầu vượt hoặc hầm chui dưới cầu này đều không thể. Không biết họ thiết kế như thế nào”, vị cán bộ này cho biết thêm.
Một cán bộ xã Mai Phụ cho biết, cử tri đã nhiều lần có ý kiến lên các cơ quan cấp trên để đẩy nhanh tiến độ nhưng dự án vẫn án binh bất động. “Cây cầu này được thiết kế cao hơn đường ven đê khoảng hơn 2m. Khi dự án này hoàn thành thì dân đi lại và sản xuất ở trên tuyến đường ven đê này sẽ rất khó khăn vì bị cây cầu chắn ngang, làm cầu vượt hoặc hầm chui dưới cầu này đều không thể. Không biết họ thiết kế như thế nào”, vị cán bộ này cho biết thêm.
Trao đổi với PV xung quanh dự án này, ông Trần Phi Long, Phó Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, nguyên nhân dẫn tới dự án bị chậm tiến độ là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. “Còn vướng một số đoạn đi qua đất diêm nghiệp (đất làm muối). Đất này giao cho dân nhưng không có bìa gì cả. Giờ mà đền bù theo đất tạm giao thì người dân không đồng tình. Chúng tôi đã xin ý kiến của tỉnh nhưng tỉnh cũng không trả lời được!”
Trao đổi với PV xung quanh dự án này, ông Trần Phi Long, Phó Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, nguyên nhân dẫn tới dự án bị chậm tiến độ là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. “Còn vướng một số đoạn đi qua đất diêm nghiệp (đất làm muối). Đất này giao cho dân nhưng không có bìa gì cả. Giờ mà đền bù theo đất tạm giao thì người dân không đồng tình. Chúng tôi đã xin ý kiến của tỉnh nhưng tỉnh cũng không trả lời được!”
Một lý do quan trọng khác khiến dự án bị dừng lại là hết vốn. “JICA họ tài trợ 14,6 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh (hơn 22 tỷ đồng _ PV). Nhưng đến nay tỉnh mới rót về được 2 tỷ đồng nên thiếu vốn!”, ông Long cho biết thêm.
Một lý do quan trọng khác khiến dự án bị dừng lại là hết vốn. “JICA họ tài trợ 14,6 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh (hơn 22 tỷ đồng _ PV). Nhưng đến nay tỉnh mới rót về được 2 tỷ đồng nên thiếu vốn!”, ông Long cho biết thêm.

Xuân Sinh