1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Võ Nhật Tân đoạt giải fair-play 2012

Vượt qua 2 ứng cử viên năng ký là trọng tài FIFA Võ Minh Trí và HLV Nguyễn Hữu Thắng (SL Nghệ An), cầu thủ Võ Nhật Tân (ĐT Long An) nhận giải fair-play của bóng đá Việt Nam năm 2012…

Ba ứng cử viên cuối cùng lọt vào “VCK xếp hạng” giải thưởng fair-play của bóng đá Việt Nam năm 2012 là trọng tài FIFA Võ Minh Trí, HLV Nguyễn Hữu Thắng (SL Nghệ An) và hậu vệ Võ Nhật Tân (ĐT Long An).
 
Cầu thủ Võ Nhật Tân (giữa) - Ảnh: Sơn Dũng

Cầu thủ Võ Nhật Tân (giữa) - Ảnh: Sơn Dũng

Trong số này trọng tài Võ Minh Trí được đề cử bởi hành động tạm dừng trận đấu, chăm sóc cho 1 cầu thủ đang bị chấn thương tại giải bóng đá U.21 quốc tế 2012. HLV Nguyễn Hữu Thắng được đề cử nhờ nghĩa cử chấp nhận hoãn trận SL Nghệ An – SHB Đà Nẵng ở V-League năm qua, sau khi các cầu thủ của đội bóng sông Hàn bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Riêng cầu thủ Võ Nhật Tân được đề cử cho giải fair-play nhờ hành động tố giác chuyện một đồng đội cũ của anh, đang khoác áo đội Tây Ninh ở giải hạng Nhất 2012, gợi ý Võ Nhật Tân lôi kéo một số đồng đội tham gia bán độ.

Giải thưởng fair-play 2012 do các phóng viên chuyên viết về mảng thể thao trên cả nước, cũng như các chuyên gia bóng đá có uy tín tham gia bầu chọn. Kết quả, cầu thủ Võ Nhật Tân giành danh hiệu fair-play của bóng đá Việt Nam trong năm 2012 với 178 điểm, HLV Nguyễn Hữu Thắng và trọng tài Võ Minh Trí đồng hạng nhì khi mỗi người lần lượt có 263 và 261 điểm.

Sở dĩ số điểm của người đoạt giải cao nhất thấp hơn số điểm của những người xếp sau mình, là do tiêu chí tính điểm của BTC ngược với thông lệ tính điểm thường thấy ở các giải thưởng khác. Theo đó, người được bầu chọn ở vị trí số 1 cho danh hiệu fair-play sẽ có 1 điểm từ mỗi phiếu, những người càng xếp sau thì số điểm càng tăng (ví dụ phiếu bầu chọn cho vị trí số 2 thì người đó sẽ nhận được 2 điểm, vị trí số 3 sẽ nhận được 3 điểm).

Ngoài hiện vật của BTC, cầu thủ Võ Nhật Tân còn nhận 30 triệu đồng cho giải thưởng fair-play 2012, HLV Nguyễn Hữu Thắng và trọng tài FIFA Võ Minh Trí mỗi người nhận được 10 triệu đồng từ BTC giải.

Cũng trong đêm gala trao giải tối 29/1, BTC giải thưởng fair-play còn trao giải thành tựu suốt đời cho HLV Phạm Huỳnh Tam Lang và cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em, vì những cống hiến đẹp của họ trên sân cỏ những năm trước đây.

Trong đó, HLV Tam Lang được xem là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ cầu thủ sau này, nhất là những cầu thủ xuất thân từ lò Cảng Sài Gòn. Còn Tài Em ngoài phong cách thi đấu fair-play trên sân, còn có công tố giác chuyện dàn xếp tỷ số của đội tuyển U23 Việt Nam hồi SEA Games 2005, tại Philippines.

Trọng Vũ