1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Cầu siêu tri ân nghĩa quân Nguyễn Trung Trực

(Dân trí) - Tối 7/5, Chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và cầu siêu cho các anh linh chiến sĩ thuộc nghĩa quân của ông tại Công viên Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá).

Mở đầu buổi lễ, đại diện Giáo hội tỉnh Kiên Giang đã giới thiệu sơ qua về tiểu sử của nghĩa quân và anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Sau đó, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức nghi lễ niệm hương cầu siêu.
 
Cầu siêu tri ân nghĩa quân Nguyễn Trung Trực  - 1
Chư tôn giáo phẩm trang nghiêm nguyện cầu.
 
Hai hệ phái Nam tông và Bắc Tông đã thay nhau tụng thời kinh truyền thống cùng với sự trợ niệm của hàng ngàn Phật tử của địa phương. Tất cả đều đồng cầu siêu cho nghĩa quân và vị tướng một đời hy sinh thân mình cho đất nước.
 
Cầu siêu tri ân nghĩa quân Nguyễn Trung Trực  - 2
Tri ân, cầu siêu nghĩa quân và anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh thời là người nổi tiếng khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, can đảm và mưu lược. Nghĩa quân do Nguyễn Trung Trực chỉ huy đã từng đốt cháy chiến hạm Hy Vọng của thực dân Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông, diệt toàn bộ quân địch trên tàu.

Khó thắng được hào khí và sự mưu lược của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực, thực dân Pháp đã bắt mẹ của ông làm con tin dụ hàng.

Để cứu mẹ, Nguyễn Trung Trực đã ra hàng. Sau khi bắt ông, ngày 27/10/1868 thực dân Pháp đưa ông về Kiên Giang xử chém tại chợ Rạch Giá.

Trước khi chết, ông hét vang: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây".

Hoài Lương