1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cầu Khuyến học & Dân trí qua sông Pô Kô dự kiến khởi công ngày 27/6

(Dân trí) - Ngày 14/6, Báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã nhận được văn bản đề nghị sớm được xây dựng cầu treo qua sông Pô Kô của Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum. Đây là cầu Dân trí thứ hai sau cây cầu được khánh thành ngày 22/5 ở Kiên Giang.

Cầu Khuyến học & Dân trí qua sông Pô Kô dự kiến khởi công ngày 27/6 - 1
Bản vẽ cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua sông Pô Kô.
 
Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum cũng gửi kèm các báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ khảo sát địa hình và bản vẽ thiết kế thi công cầu treo. Theo đó Chủ đầu tư là Ban Phòng chống lụt bão - Giảm nhẹ thiên tai (PCLB - GNTT) huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum).
 
Cầu Khuyến học & Dân trí là loại cầu treo dây võng một nhịp, bề rộng cầu 1,2 mét, tổng chiều dài tuyến 167,05 mét (trong đó chiều dài cầu treo 120 mét, chiều dài đường hai đầu cầu 47,05 mét). Tổng mức đầu tư xây dựng cầu là 1.069.000.000 đồng.
 
Hôi Khuyến học tỉnh Kon Tum đề nghị được cấp kinh phí sớm để triển khai việc thành lập Ban quản lý công trình xây dựng cầu nhằm quản lý chặt chẽ nguồn vốn và giám sát việc xây dựng cầu đảm bảo chất lượng. Dự kiến cầu sẽ được khởi công vào ngày 27/6 tới.
 
Cầu Khuyến học & Dân trí qua sông Pô Kô dự kiến khởi công ngày 27/6 - 2
Người dân xã Đăk Ang sẽ không còn phải chịu cảnh qua sông như thế này.
 
Đến hôm nay, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ qua báo và Quỹ Khuyến học Việt Nam số tiền là 740.936.000 đồng. Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam và Dân trí đã quyết định chuyển khoản tiền đợt I là 500.000.000 đồng để Hội Khuyến học Kon Tum ký hợp đồng xây dựng cầu.
 
Ban thường vụ Hội Khuyến học Kon Tum bày tỏ lời cám ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ địa phương sớm xây dựng được cầu treo Khuyến học & Dân trí tại xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi) tạo điều kiện cho các em học sinh và nhân dân địa phương qua lại sông Pô Kô an toàn và thuận lợi.
 
Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum cam kết “quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, không để thất thoát, đảm bảo tiến độ thi công nhằm đưa công trình vào hoạt động trước mùa mưa lũ sắp tới”.
 
PV