1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Cắt cầu phao Đuống vì nước sông lên cao

(Dân trí) - Thông tin từ Lữ đoàn Công binh 249, do nước sông Đuống lên cao, dòng nước chảy xiết nên bắt đầu từ sáng nay 24/7, cầu phao Đuống ngừng hoạt động, đơn vị sẽ tiến hành cắt cầu để đảm bảo an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chuyên (Phó Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 249) cho biết: “Mực nước sông Đuống lên cao nên đơn vị không thể tiếp tục duy trì cầu phao. Chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Công binh cho cầu phao Đuống ngừng hoạt động và sáng nay (24/7) sẽ tiến hành cắt cầu”.

Cắt cầu phao Đuống vì nước sông lên cao - 1
Nước sông Đuống lên cao nên cầu phao buộc phải ngừng hoạt động

Cũng theo Thiếu tá Chuyên, sau khi xảy ra sự cố va chạm với xà lan gần 1.000 tấn hôm 22/7, đơn vị đã khắc phục nhanh chóng và cho thông xe trở lại. Tuy nhiên, bắt đầu từ chiều qua 23/7, nước sông Đuống đã lên rất cao. Biên độ nước tăng 1m/ngày, hiện mực nước sông đã dâng cao hơn thời điểm bắc cầu là 4,2m, lưu tốc nước chảy là 2,6m/s, các neo phao không thể bám được xuống lòng sông. Để bảo đảm khí tài quân sự và an toàn giao thông trên sông nên phương án cắt cầu được tiến hành.

Được biết, hơn 80 chiến sỹ công binh tham gia vào nhiệm vụ cắt cầu. Các đốt phao sẽ được nhổ neo, cầu sẽ được cắt làm 2 cánh và đưa sát vào 2 bờ. Trong thời gian cầu ngừng hoạt động, lực lượng vẫn ứng trực 24/24, khi mực nước sông ở điều kiện cho phép sẽ tiến hành lắp ghép cầu phao và cho các phương tiện lưu thông trở lại.
 
Cắt cầu phao Đuống vì nước sông lên cao - 2
Các phương tiện chuyên dụng đưa 2 cánh cầu phao sát vào 2 bờ

Ghi nhận của PV Dân trí, do nước sông lên cao và chảy siết nên các phương tiện tàu thuyền, xà lan hiện cũng không thể lưu thông ngược dòng sông Đuống. Ngay từ sáng sớm nay, các phương tiện giao thông đường bộ đã ngừng lưu thông qua cầu phao.

Về kế hoạch phân luồng giao thông sau khi cắt cầu phao Đuống, ông Đặng Quang Thảo, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho hay: “Cắt cầu phao khi nước sông Đuống lên cao là kế hoạch có sẵn, vì vậy khi Lữ đoàn 249 đề nghị cho các phương tiện ngừng lưu thông qua cầu chúng tôi đã triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông mới.

Cụ thể: bắt đầu từ hôm nay, các phương tiện tham gia giao thông sẽ lưu thông theo hướng đường đê Vàng và quốc lộ 5 ra cầu Phù Đổng (tỉnh Bắc Ninh). Cầu Đuống đang sửa chữa được phép lưu thông 1 chiều từ bờ Bắc về trong tâm Hà Nội”.

Châu Như Quỳnh