1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Cặp tình nhân gây hàng loạt vụ lừa đảo, cướp tài sản

(Dân trí) - Bị bắt, cặp tình nhân Hiếu - Hà khai từng gây ra hàng loạt vụ cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Đống Đa đang thông báo tìm nạn nhân của các vụ cướp giật do Nguyễn Trung Hiếu - Nguyễn Nhật Hà thực hiện.

Cặp tình nhân gây hàng loạt vụ lừa đảo, cướp tài sản - 1
Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ cướp và lừa đảo.

Ngày 18/5, CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu, (SN 1982, trú tại ngõ 402 Bạch Mai, Hai Bà Trưng) và Nguyễn Nhật Hà (SN 1989, trú tại ngõ 145 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo và cướp giật tài sản.

Năm 2009, trong một lần lang thang Hiếu đã gặp Nguyễn Nhật Hà. Cô gái này sinh ra trong gia đình có nề nếp, bản thân cô cũng từng là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Nhưng rồi sự cạm bẫy cuộc sống, từ thú ăn chơi, đua đòi đã làm Hà thay đổi, thường xuyên dạt nhà, đi “bay” “lắc” theo chúng bạn.

Còn Hiếu, dù đã có gia đình với một cô con gái khá xinh xắn, nhưng khi Hà lập tức kết thành một cặp “tâm đầu ý hợp”. 2 đối tượng thường xuyên bỏ nhà, sống lang thang và gây ra nhiều vụ lừa đảo, cướp giật tài sản.

Cơ quan điều tra làm rõ, vào ngày 26/4/2011, Hà đã chủ động điện thoại cho anh Bùi Ngọc T. trú tại phường Nam Đồng, (Đống Đa, Hà Nội) rủ đi uống nước. Khi hẹn nhau ra một quán nước trên phố Xã Đàn, Hà đã “đánh” tín hiệu cho Hiếu, để đối tượng tìm cách tiếp cận “con mồi” ra tay hành động.

Hà rủ anh T. chở mình đến phố Văn Chương để lĩnh tiền trúng số đề. Khi tới nơi, lấy lý do máy điện thoại mình hết pin, Hà mượn chiếc điện thoại Iphone 3G  của anh T. để gọi cho Hiếu.

Ngay lập tức Hiếu xuất hiện, Hà giả vờ đưa cho anh T chiếc điện thoại Qmobile để làm tin rồi cầm chiếc điện thoại Iphone có giá trị đắt hơn rồi “phốc” lên xe của Hiếu rồ ga bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, cặp tình nhân này còn khai nhận đã cùng nhau gây ra nhiều vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, vào 20h ngày 20/4, Hiếu - Hà chở nhau đi trên cầu Vĩnh Tuy, khi phát hiện một người phụ nữ là chị Nguyễn Thị Minh Tâm (thôn Cam, xã Cổ Bi, Gia Lâm), đi xe máy có để chiếc túi xách màu đen phía trước. Chúng đã tiếp cận chị Tâm và giật phắt chiếc túi của nạn nhân. Trong túi có 2 triệu đồng và một số giấy tờ khác.

Ngày 30/4, Hiền với Hà chở nhau đi qua ngõ Chùa Nền, (phường Láng Thượng, Đống Đa). Cặp đôi này phát hiện một nam thanh niên chừng 40 tuổi bị say rượu nằm ở vỉa hè, bên cạnh có chiếc xe Dream mang BKS 29F… dưới lòng đường. Hai đối tượng đã trộm cắp chiếc xe trên rồi mang đi thay khóa xe, tháo vứt BKS, sau đó dùng làm phương tiện đi lại.

Ngoài ra, trong một lần đối tượng Hiếu đi xe từ hướng đường Lò Đúc ra Trần Khát Chân phát hiện cô gái đi phía trước cầm điện thoại hiệu Qmobile màu đen đang nhắn tin. Hiếu đã lao xe đến gần rồi giật luôn chiếc điện thoại trên rồi mang về cho Hà sử dụng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa làm rõ. CA quận đã ra thông báo tìm kiếm, đề nghị các nạn nhân từng bị 2 đối tượng trên cướp giật, lừa đảo liên hệ về Đội Điều tra Tổng hợp CA quận Đống Đa, Hà Nội theo địa chỉ 342B Thái Hà, Hà Nội hoặc gọi tới Thượng úy Nguyễn Hoàng Sơn theo số điện thoại 0912416686 để phối hợp giải quyết.  

H.Ngân - T.Nguyên