1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Cấp gạo cứu đói cho... người giàu!

Xã Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận vừa được duyệt cấp 34.520 kg gạo cứu đói cho cho 378 hộ. Nhưng đã có đến 328 hộ nằm ngoài danh sách mà vẫn được gạo, trong đó có cả... người giàu.

Những đối tượng được cứu đói lần này gồm: hộ nghèo có sản xuất nông nghiệp bị mất mùa vì hạn hán; không thuộc diện hộ nghèo nhưng bị mất mùa liên tiếp 2 vụ và không thể tự khắc phục để ổn định cuộc sống. Theo tiêu chuẩn, mỗi khẩu được nhận 20 kg gạo

 

Nhưng trong đợt phát gạo ngày 21/5 đã có đến 328 hộ với 658 khẩu không nằm trong danh sách cứu đói vẫn được cấp 13.030 kg gạo.

 

Bát nháo và tuỳ tiện

 

Dù danh sách đã được xã bình xét và đề nghị, rồi huyện và tỉnh phê duyệt nhưng khi gạo về đến 3 thôn của xã Bình Tân thì cả 3 thôn là Bình Nhơn, Bình Sơn và Bình Nghĩa đều cấp phát sai đối tượng, không đủ tiêu chuẩn để được hưởng. ở thôn Bình Nhơn việc phát gần như thực hiện theo kiểu nhà nào cũng có gạo…cho vui vẻ cả làng.

 

Cụ thể thay vì cấp cho 120 hộ với tổng số 575 khẩu, người ta vẫn cấp cho 120 hộ nhưng chỉ có 330,5 khẩu/575 khẩu được cấp gạo; số gạo của những khẩu bị cắt được cấp cho 100 hộ không có trong danh sách, với 251 khẩu tổng số 4890 kg.

 

Do đó mới có việc 8 hộ cán bộ, đảng viên cư trú ở thôn Bình Nhơn được cứu đói… nhầm 480 kg gạo. Có cán bộ giải thích thôn mời nhận gạo mà không nhận  thì sợ cho là… hách dịch.

 

Trớ trêu, có cả chủ hộ là đại lý bia, hộ có của ăn của để cũng được cấp gạo. Hộ Đỗ Tấn Vân (Vân Trí) buôn bán gạo cũng được nhận cả bao gạo cứu đói, hay hộ ông Huỳnh Thuộc thuộc loại khá giả cũng được nhận 40kg gạo.

 

Có lẽ thấy… kỳ cục nên ông Thuộc thuê người đi nhận thay và trả công 10 kg gạo. Còn thôn phó Phạm Tấn Công, bà Võ Thị Thu Hà – cán bộ phụ trách người nghèo của xã – do không có tên trong danh sách được duyệt nên phải … lén lút chở gạo trong đêm.

 

Ở 2 thôn Bình Sơn và Bình Nghĩa cũng xảy ra tình trạng tương tự, tùy tiện cắt bớt số gạo tiêu chuẩn của hộ được duyệt để cấp cho các hộ không có trong danh sách: thôn Bình Sơn cấp cho những hộ không có tên trong danh sách 3.200 kg gạo, thôn Bình Nghĩa cấp 4.940 kg gạo.

 

Vì UBND xã lo giải quyết hậu quả, bà con tổ tự quản 11 thôn Bình Sơn đến nay vẫn chưa nhận được gạo cứu đói kịp thời.

 

Xin lỗi dân, thu hồi gạo cấp sai đối tượng

 

Ngày 1/6, bà Huỳnh Thị Hồng – Bí thư chi bộ – và ông Nguyễn Tâm – Chủ tịch UBND xã Bình Tân cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc khiến người dân bất bình, lãnh đạo xã đã họp dân từng thôn để giải thích và xin lỗi bà con vì các Ban cấp phát gạo ở các thôn đã không thực hiện cấp phát gạo đúng chủ trương, chỉ đạo của cấp trên làm ảnh hưởng đến mục đích, ý nghĩa của việc cứu đói.

 

Chủ tịch Nguyễn Tâm cho biết các tổ tự quản và các thôn đã tự ý xét, lập danh sách mà không công khai cho dân bình xét hộ dân được cứu đói; không tuyên truyền, thông báo nên người dân không biết tiêu chuẩn, đối tượng được cứu đói (UBND xã đã cắt khoảng 10% danh sách các thôn đề nghị vì không đúng tiêu chuẩn).

 

Do đó khi cấp phát, một số dân đã đến kho gạo la ó, gây áp lực khiến các thôn đã dĩ hòa vi quí, lấy lòng bằng cách ai la ó đều cấp phát cho xong chuyện.

 

Về giải quyết hậu quả, ông Tâm cho biết trước tiên sẽ thu hồi số gạo đã cấp cho cán bộ, hộ khá giả và những người không có trong danh sách. Sẽ kiểm điểm nghiêm khắc các Ban cấp phát gạo thôn và bà Võ Thị Thu Hà- cán bộ phụ trách về người nghèo . Về lãnh đạo xã sẽ nhận trách nhiệm và kiểm điểm trước huyện.

 

Ngoài ra, trong các đơn khiếu nại, tố cáo không được nhận gạo của người dân xã Bình Tân, qua xác minh thấy có nhiều hộ khá giả (nếu không muốn nói là giàu) có hộ có cả máy cày, hộ buôn gỗ, buôn bán…

 

Điều này cho thấy xã Bình Tân đã thiếu công khai  dân chủ trong việc thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” về chủ trương cứu đói của tỉnh, trong việc bình xét, lập danh sách người cần cứu đói…

 

Theo Tiền phong