1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh sát biển Việt Nam cùng Nhật Bản diễn tập cứu nạn trên biển

(Dân trí) - Chiều 14/5, tại khu vực biển Đà Nẵng, biên đội tàu Cảnh sát biển 4032-6006 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và tàu YASHIMA của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã có buổi luyện tập chung về các phương án trấn áp tội phạm và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam của tàu tuần tra YASHIMA (PLH 22) từ ngày 10 – 14/5.

Với các tình huống giả định được đưa ra: Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước cùng nhận được thông tin về một tàu nghi vấn tội phạm, hai bên đã phối hợp bàn bạc, trao đổi và cùng hạ xuồng cơ động tiếp cận tàu nghi vấn. Lực lượng chức năng lên tàu nghi vấn để kiểm tra kiểm soát song bị đối tượng trên tàu nghi vấn chống đối. Hai bên đã phối hợp tiến hành các biện pháp để trấn áp đối tượng và bắt giữ đưa về tàu để xử lý theo đúng quy định của luật pháp nước sở tại và luật pháp quốc tế.

Tàu YASHIMA của Lực lượng bảo vệ bở biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 10/5

Tàu YASHIMA của Lực lượng bảo vệ bở biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 10/5

Tình huống giả định thứ 2 là lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông tin về một tàu vận tải bị cháy, nổ khoang hàng và có người bị rơi xuống nước, đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. Trung tâm chỉ huy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển lệnh cho tàu CSB 4032 đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn cơ động đến tham gia cứu nạn. Cùng thời điểm đó, tàu YASHIMA của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đang hoạt động gần khu vực có tàu bị nạn nên đã đề nghị được tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Hai tàu đã triển khai các phương án phối hợp hiệp đồng chặt chẽ để tìm kiếm người rơi xuống biển và cứu hỏa cho tàu bị nạn, cấp cứu nạn nhân, vận chuyển nạn nhân bằng máy bay trực thăng vào đất liền cấp cứu đồng thời lai dắt tàu bị nạn về đất liền sửa chữa.

Cảnh sát biển Việt Nam chào tạm biệt tàu 

Cảnh sát biển Việt Nam chào tạm biệt tàu YASHIMA sau khi đợt huấn luyện chung kết thúc

Thông qua các bài luyện tập, cán bộ, sĩ quan, thủy thủ của hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã chia sẻ với nhau những kinh nghiệm quý báu về lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Từ đó nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ trên biển, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải cho các vùng biển được phân công quản lý.

Một số hình ảnh của buổi luyện tập chung giữa hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bảo vệ bờ biển Nhật Bản:

Cảnh sát biển Việt Nam hạ xuồng cơ động tiếp cận đối tượng

Cảnh sát biển Việt Nam hạ xuồng cơ động tiếp cận đối tượng
Cảnh sát biển Việt Nam hạ xuồng cơ động tiếp cận đối tượng

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông
tin về một tàu vận tải bị cháy
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông tin về một tàu vận tải bị cháy
Các hình ảnh cứu hỏa tàu bị nạn.
Các hình ảnh cứu hỏa tàu bị nạn.
Các hình ảnh cứu hỏa tàu bị nạn.

Các hình ảnh cứu hỏa tàu bị nạn.
Các hình ảnh cứu hỏa tàu bị nạn.

Khánh Hồng