1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cảnh cáo chủ tịch xã biển thủ hơn 140 triệu đồng

(Dân trí) - Người đã chết nhưng UBND xã vẫn để tên trong danh sách nhận trợ cấp xã hội mà không thực hiện cắt giảm. Nhờ đó chủ tịch xã và "bộ sậu" đã biển thủ được hơn 140 triệu đồng.

Mới đây, một số người dân tại xã miền núi Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An phản ánh về việc lãnh đạo UBND xã này đã không thực hiện cắt giảm chế độ chính sách đối với người có công để biển thủ sai phạm hơn 140 triệu đồng. 

Sau khi có thông tin phản ánh, UBND huyện Thanh Chương đã kiểm tra, xác minh về việc chế độ mai táng phí và chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công hưởng trợ cấp thường xuyên tại xã Cát Văn. Qua kiểm tra hồ sơ chi trả trợ cấp thường xuyên của Ban chi trả xã Cát Văn và kết quả xác minh trực tiếp tại gia đình các đối tượng, UBND huyện Thanh Chương chỉ rõ: Từ năm 2011 đến 6/2012, UBND xã Cát Văn có 26 đối tượng người có công cách mạng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng không thực hiện việc cắt giảm với số tiền sai phạm hơn 143 triệu đồng. 

Ngày 13/9/2012, Sở LĐTB&XH Nghệ An cùng Công an tỉnh Nghệ An và các ban ngành liên quan đã tiến hành họp khẩn yêu cầu UBND xã Cát Văn phải tiến hành thu hồi số tiền nói trên. 

Sáng ngày 18/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Nguyên Lân - GĐ Sở LĐTB&XH Nghệ An cho biết: "Sau khi tiến hành họp bàn, xác minh và lãnh đạo xã Cát Văn cũng đã nhận lỗi và chúng tôi đã thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm nêu trên. Theo đó, chúng tôi đã chính thức kỷ luật mức cảnh cáo với chủ tịch UBND xã Cát Văn Giản Tư Ngộ; buộc thôi việc, khai trừ Đảng đối với cán bộ chính sách xã ông Trần Hữu Vinh và cảnh đối với cán bộ kế toán UBND xã kiêm kế toán ban chi trả chế độ Nguyễn Viết Chúc". 

CA tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ việc chi trả chế độ chính sách có liên quan đến sai phạm tại xã này từ năm 2006 đến nay.

Nguyễn Duy