1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh báo tội phạm dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản

(Dân trí) - Chưa đầy 2 tuần, tại Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản mà nạn nhân bị nhóm cướp xịt thẳng hơi cay vào mặt khi đang lưu thông trên đường.

Mới đây nhất, vào khoảng 3h30 ngày 7/8, chị Nguyễn Hà Phương (SN 1987, ở 10 Kim Hoa, Phương Liên, quận Đống Đa) cùng bạn là chị Nguyễn Hương Giang đi xe máy LX BKS 29Y4-5601 trên phố Trần Phú.
 
Đến trước khu vực trước cửa số nhà 164 Trần Phú, bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng đi xe Wave lao lên từ phía sau, áp sát chiếc xe chị Phương điều khiển. Khi chị Phương và chị Giang bất ngờ quay mặt sang, các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt 2 chị.
 
Do ảnh hưởng của hơi cay, hai nạn nhân ngã vật xuống đường, đối tượng lạ mặt ngồi sau xe lao tới cướp chiếc LX. Thấy chị Phương còn nắm chặt tay xe, một đối tượng đã dùng dao đâm, rạch nhiều nhát để nạn nhân đau đớn buông tay và cướp xe tẩu thoát.
 
Vụ việc xảy ra chỉ trong ít phút nhưng cho thấy thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh, bất chấp hậu quả của các hung thủ.
 
Trước đó, vào các ngày 3/8 và 4/8, Phòng PC14 (Công an TP Hà Nội) phối hợp với công an nhiều địa phương đã điều tra, truy bắt thành công 2 nhóm đối tượng 9X đã dùng thủ đoạn xịt hơi cay, gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn TP Hà Nội.
 
Trong đó, phải kể đến nhóm 4 đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1991), Nguyễn Đức Cường (SN 1991) và Cao Quang Trung (SN 1991), đều trú ở Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh. Đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện Đông Anh.
 
Điển hình là vụ: khoảng 21h ngày 31/7, chị Trần Thị Lương (SN 1987, trú tại Cổ Miếu, Thụy Lâm, Đông Anh) đi xe máy trên đường liên xã thuộc địa phận xã Liên Hà, Đông Anh, bị 2 thanh niên đi trên 1 xe máy vượt lên, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, cướp đi chiếc xe máy BKS 29Z7-0987.
 
Sau đó, khoảng 11h ngày 3/8, chị Phạm Thị Lan (SN 1987, ở Châu Phong, xã Liên Hà, Đông Anh), đến Công an huyện Đông Anh trình báo, hồi 21h45 ngày 25/7, chị Lan đi xe máy một mình từ phía thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú về hướng UBND xã Dục Tú, thì bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều vượt lên dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, làm chị phải dừng xe. Hai đối tượng đã đe doạ và cướp của chị Lan 1 điện thoại di động và 1 túi xách.
 
Trao đổi với Dân trí về những vụ án mà đối tượng phạm tội sử dụng bình xịt hơi cay, một cán bộ điều tra (Công an TP Hà Nội) cho biết: bình xịt hơi cay cũng như nhiều loại công cụ hỗ trợ tư pháp khác như súng bắn ngất, dùi cui điện đều khá dễ dàng mua được tại khu vực cửa khẩu. Người dân khi bị cướp cần tri hô để kêu gọi sự hỗ trợ của người dân xung quanh và sớm đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
 
Phúc Hưng